Triều Tiên đổi khoáng sản lấy dầu Iran

Ngày 25/4, hãng thông tấn Yonhap dẫn tin của Đài tiếng nói Hoa Kỳ cho hay ,Triều Tiên và Iran đã nhất trí về một thỏa thuận để Bình Nhưỡng xuất khẩu khoáng sản đổi lấy dầu thô của Iran trong bối cảnh hai nước hợp tác đẩy mạnh quan hệ kinh tế.

Triều Tiên đổi khoáng sản lấy dầu Iran. Ảnh: Internet.


Tin dẫn lời Bộ trưởng Thương mại Iran Mehdi Ghazanfari nói rằng trong một cuộc họp mới đây, hai nước đã quyết định những loại tài nguyên nào sẽ được trao đổi. Triều Tiên muốn đổi quặng sắt lấy dầu thô, phân bón và thép, song hai bên còn chưa quyết định các điều khoản đổi hàng.

Tuần trước, Triều Tiên đã cử một phái đoàn do Bộ trưởng Dầu mỏ Pae Hak dẫn đầu tham dự một hội chợ năng lượng tại Iran, động thái cho thấy Bình Nhưỡng có quan hệ khăng khít với quốc gia giàu dầu mỏ này.

Trung Quốc đến nay vẫn là nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất cho Triều Tiên và được cho là chiếm tới 3/4 nhu cầu dầu thô của Bình Nhưỡng.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên đàm phán nhập dầu từ Iran
Triều Tiên đàm phán nhập dầu từ Iran

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết Triều Tiên đang đàm phán với Tehran về khả năng nhập khẩu dầu từ Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN