Phiến quân Syria tìm cách phá vòng vây tại Damascus và Aleppo

Phiến quân Syria đã đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực ở Damascus và Aleppo, một động thái leo thang xung đột khiến 194 người thiệt mạng với cả hai bên trong suốt 3 ngày qua, các nhà hoạt động nhân quyền tại Syria ngày 25/11 cho biết.

Phiến quân Syria đang đấu súng với lực lượng của Tổng thống Assad.


Theo Tổ chức quan sát nhân quyền Syria (SOHR), các phiến quân từ Đông Ghouta, phía đông Damascus đang tìm cách phá vỡ vòng vây của quân đội Syria tại các khu vực trên.

"Trong suốt 3 ngày qua, lực lượng nổi dậy đã tấn công và kiểm soát được một số ngôi làng nhỏ và chốt an ninh tại khu vực phía đông Damascus và đông nam Aleppo”, Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR nói.

Ông Abdel Rahman cũng cho biết thêm rằng quân đội Syria đã sử dụng hỏa lực mạnh như pháo phòng không, xe tăng và không quân đáp trả lại các cuộc tấn công trên. Hiện hàng trăm chiến binh Hezbollah được triển khai tăng cường tại Đông Ghouta.

Từ ngày 23/11 đến nay, tổng cộng đã có 194 tay súng đối lập, binh sĩ chính phủ và 7 nhà hoạt động truyền thông chống chính phủ thiệt mạng. Phía lực lượng nổi dậy tổn thất 115 người, trong đó có 50 tay súng Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và Mặt trận al-Nursa.


CT (Theo AFP)

Quân đội Syria tiêu diệt hơn 100 tay súng đối lập
Quân đội Syria tiêu diệt hơn 100 tay súng đối lập

Hơn 100 tay súng đối lập đã bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh hai ngày gần đây với quân đội chính phủ ở khu vực phía đông thủ đô Damascus của Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN