Nội chiến cướp sinh mạng hơn 11.000 trẻ em Syria

Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở ở London trích dẫn các số liệu do Liên hợp quốc và 4 tổ chức nhân quyền Syria cho thấy: Nội chiến tại Syria trong hơn 2 năm rưỡi qua đã làm chết 11.420 trẻ em.

Báo cáo của Nhóm Nghiên cứu Oxford có trụ sở ở London trích dẫn các số liệu do Liên hợp quốc và 4 tổ chức nhân quyền Syria cho thấy: Nội chiến tại Syria trong hơn 2 năm rưỡi qua đã làm chết 11.420 trẻ em.

Nội chiến cướp sinh mạng hơn 11.000 trẻ em Syria ảnh 1

Trẻ em đi ngang qua bãi đổ nát gần Damascus do các cuộc giao tranh. Ảnh: Reuters

Theo Hana Salama, đồng tác giả của báo cáo: Điều đáng nói không phải là số lượng người chết, mà là cách thức những nạn nhân này bị giết hại: Cứ 7/10 trẻ em bị chết là do chất gây nổ. Cụ thể: 60% là do đạn cối, 26,6% là do bom và 13,3% là do đạn pháo, xe tăng, còn lại là do bị trúng đạn lạc, bắn tỉa. Báo cáo cũng cho thấy, trẻ em lớn tuổi là đối tượng bị tấn công nhiều hơn, số trẻ em nam bị giết cũng lớn gấp đôi số trẻ em nữ.

Thành phố Aleppo là nơi có số lượng trẻ em bị chết cao nhất, với 2.223 nạn nhân; còn tỉ lệ cao nhất là ở Daraa – nơi mà 1.134 người bị giết hại thì có đến 408 là trẻ em. Báo cáo không đề cập đến số lượng thương vong, nhưng ước tính con số này chắc chắn sẽ lớn hơn nhiều lần số trẻ em bị chết. Số người chết, thương vong trong cuộc nội chiến Syria sẽ tiếp tục tăng, trừ khi có một sự thay đổi mang tính bước ngoặt giúp giải quyết xung đột. Bên cạnh đó, các tác giả đề xuất, các thành viên tham chiến của các bên cần được huấn luyện, trang bị kiến thức để tránh trẻ em, dân thường trong các cuộc giao tranh.

Kể từ khi xảy ra nội chiến tháng 3/2011 đến nay, đã có 113.735 dân thường Syria bị chết trong các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân nổi dậy.

HT (aljazeera)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.