Biểu tình vẫn tiếp diễn tại Thái Lan

Dòng người biểu tình tiếp tục đổ xuống các đường phố tại thủ đô Bangkok của Thái Lan sau khi ngày 28/11, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra và Bộ trưởng Nội vụ Charupong Ruangsuwan đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội.

Cảnh sát chống bạo động Thái Lan gác bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Bangkok ngày 20/11. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, những người biểu tình đã chia thành ba nhóm tiến về trụ sở Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Cơ quan Cảnh sát quốc gia. Trong khi đó, tòa nhà Cơ quan Cảnh sát quốc gia đã bị cắt điện và nước. Những người biểu tình kêu gọi xóa bỏ Cục Điều tra đặc biệt (DSI) để thành lập Cục Điều tra vương quốc Thái Lan (KBI), hoạt động tương tự như Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) để có thể điều tra và xét xử thủ tướng.

Trong khi đó, thủ lĩnh lực lượng biểu tình Suthep Thaugsuban vẫn đóng chốt cùng số đông người ủng hộ tại khu liên hợp trụ sở cơ quan nhà nước ở phía Bắc Bangkok. Ông này tái khẳng định không đối thoại với chính phủ và tiếp tục các cuộc biểu tình nếu chính quyền của Thủ tướng Shinawatra không từ chức.

Trước tình hình này, cảnh sát đã triển khai hàng rào thép gai tại các địa điểm trên nhằm ngăn chặn lực lượng biểu tình, đồng thời khuyến cáo người biểu tình xâm nhập các cơ quan này sẽ phải đối mặt với pháp luật.

Phát biểu trên truyền hình cùng ngày, Thủ tướng Yingluck đã kêu gọi người dân chấm dứt biểu tình và đối thoại với chính phủ để tìm giải pháp. Tuy nhiên, bà cũng bác bỏ kiến nghị của người biểu tình đòi thành lập một hội đồng nhân dân như là một giải pháp cuối cùng cho những bất ổn chính trị lâu nay.

Thủ tướng khẳng định chính phủ sẵn sàng lắng nghe những yêu cầu của các nhóm biểu tình, nhưng đề xuất thành lập một hội đồng nhân dân là vi hiến. Thứ trưởng Nội vụ Thái Lan Visarn Techateerawat tuyên bố thế bế tắc chính trị tại nước này chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán giữa các bên liên quan.

Làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Bangkok hiện nay được đánh giá là có quy mô nhất kể từ năm 2010, khi Thái Lan bị cuốn vào những cuộc biểu tình bạo lực của phe Áo đỏ khiến hơn 90 người thiệt mạng. Những người biểu tình đã xông vào chiếm giữ nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, cắt điện nước, đồng thời kêu gọi các viên chức, công chức nghỉ việc để làm tê liệt hoàn toàn bộ máy chính quyền.


TTXVN/Tin tức

Biểu tình chống chính phủ Thái Lan lan rộng
Biểu tình chống chính phủ Thái Lan lan rộng

Theo lời kêu gọi của thủ lĩnh lực lượng chống chính phủ Thái Lan, hàng ngàn người biểu tình ngày 27/11 đã tỏa ra khắp thủ đô Bangkok và khu vực lân cận cũng như một số tỉnh khác hòng làm tê liệt hoạt động của các cơ quan chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN