Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan muốn hoàn thành 'nhiệm vụ lật đổ'

Thủ lĩnh biểu tình ở Thái Lan, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Suthep Thaugsuban ngày 27/11 cho biết ông sẽ ra trình diện cảnh sát sau khi nhiệm vụ "lật đổ chế độ" hiện nay của ông hoàn tất.
Thủ lĩnh biểu tình ở Thái Lan, cựu nghị sĩ Đảng Dân chủ Suthep Thaugsuban ngày 27/11 cho biết ông sẽ ra trình diện cảnh sát sau khi nhiệm vụ "lật đổ chế độ" hiện nay của ông hoàn tất.
Thủ lĩnh biểu tình Thái Lan muốn hoàn thành 'nhiệm vụ lật đổ' ảnh 1

Ông Suthep Thaugsuban. Ảnh: Reuters

Cựu Phó Thủ tướng phụ trách an ninh dưới thời chính phủ của Đảng Dân chủ này cho biết ông sẵn sàng gặp cảnh sát để đối chất với những lời buộc tội sau khi ông hoàn thành nhiệm vụ lật đổ “chế độ Thaksin”. Ông Suthep cho rằng lỗi của ông không nghiêm trọng vì chỉ là hành động huy động hơn 10 người phạm tội hình sự và chiếm dụng cơ quan chính quyền bằng vũ lực. Cảnh sát đã đề nghị bắt ông với những cáo buộc nghiêm trọng hơn nhưng trong vài ngày nữa, ông sẽ đích thân trình diện cảnh sát khi nhiệm vụ của ông hoàn thành.Cùng ngày, Tòa án Hình sự Thái Lan đã bác đơn đề nghị xem xét lại lệnh bắt giữ do luật sư của ông Suthep gửi lên vì không có lý do gì để thay đổi quyết định của họ.Trước đó, ông Suthep từng tuyên bố sẽ kết thúc chiến dịch biểu tình phản đối chính phủ vào trước ngày 5/12, ngày Quốc khánh và cũng là ngày sinh nhật Nhà Vua Thái Lan.Thủ lĩnh phe "Áo Đỏ" Jatuporn Promphan đã kêu gọi cảnh sát áp dụng tội nổi loạn và khủng bố đối với ông Suthep vì hành động chiếm giữ trụ sở chính quyền là nghiêm trọng hơn những gì mà những người biểu tình "Áo Đỏ" từng làm năm 2010. Ông Jatuporn cũng khẳng định sẽ tiếp tục tập hợp tại sân vận động Rajamangala để bày tỏ sự ủng hộ Chính phủ của bà Yingluck Shinawatra.TN

Dành cho bạn

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.