Indonesia hạ thủy tàu cao tốc mang tên lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia vừa cho ra mắt loại tàu cao tốc mang tên lửa (KCR) tự sản xuất để trang bị cho hải quân.

Tàu Tombak-629.


Phát biểu tại lễ giới thiệu sản phẩm mới của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết con tàu KCR mang tên Tombak-629 này dài 60m, do công ty PAL Indonesia (Persero) có trụ sở tại Surabaya, tỉnh Đông Java chế tạo, sẽ giúp nâng cao sức mạnh của Hải quân Indonesia, nhất là trong các hoạt động đảm bảo an ninh và quốc phòng.

Bộ trưởng Purnomo Yusginatoro khẳng định việc chế tạo thành công KCR không chỉ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Indonesia - đất nước có tới 17.000 hòn đảo trải dài trên Thái Bình Dương và đang hướng tới việc nâng cao lực lượng Hải quân của mình lên tầm thế giới, mà còn chứng tỏ khả năng độc lập gia tăng của ngành công nghiệp quốc phòng Indonesia.

Tổng Giám đốc Persero Firmansyah cho biết kinh phí chế tạo Tombk-629 được lấy từ ngân sách nhà nước và trong thời gian tới công ty sẽ tiếp tục đóng mới 16 chiếc KCR loại 60m và 40m cũng như 16 tàu tuần tra cao tốc theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng để trang bị cho Hải quân.

Ông Firmansyah cũng cho biết KCR được phát triển dựa trên cơ sở tàu tuần tra cao tốc 57m cũng do Persero chế tạo và đang được Hải quân Indonesia sử dụng. Trong tháng 9, Persero sẽ chuyển giao thêm 2 chiếc KCR cho Hải quân Indonesia. Tổng chi phí chế tạo 3 chiếc đầu tiên này là 375 tỷ rupiah (32,1 triệu USD), và số tàu còn lại theo hợp đồng dự kiến hoàn thành trong năm nay.


TTXVN/Tin tức
Tàu ngầm hạt nhân Nga chỉ sử dụng linh kiện nội địa
Tàu ngầm hạt nhân Nga chỉ sử dụng linh kiện nội địa

Tổng Giám đốc Công ty Đóng tàu Sevmash, ông Mikhail Budnichenko cho hay tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới của Nga Prince Vladimir (lớp Borei) sẽ không sử dụng bất kỳ linh kiện ngoại nhập nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN