Volkswagen đạt lợi nhuận kỷ lục

Hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu Volkswagen ngày 27/2 thông báo đạt mức lợi nhuận kỷ lục là 22 tỷ euro trong năm 2012.

Ông Bernd Osterloh, Chủ tịch Ủy ban doanh nghiệp của Volkswagen cho biết: "Trong khi một số hãng sản xuất ô tô phải vật lộn để tồn tại do sản phẩm tiêu thụ chậm tại Tây và Nam Âu thì Volkswagen lại thu được kết quả vượt mong đợi."


Volkswagen đạt mức lợi nhuận kỷ lục 22 tỷ euro trong năm 2012. Ảnh: Internet.


Nhờ vậy, Ban lãnh đạo hãng quyết định thưởng cho 100.000 nhân viên khoản tiền 7.200 euro mỗi người. Tuy nhiên, mặc dù đạt lợi nhuận cao kỷ lục nhưng mức thưởng cho nhân viên năm 2012 vẫn chưa bằng mức kỷ lục 7.500 euro trong năm 2011.

Hội đồng giám sát của Volkswagen cũng đã quyết định áp dụng mức trần tiền thưởng cho các thành viên trong Ban giám đốc. Cụ thể, CEO của hãng là Martin Winterkorn sẽ nhận mức lương, thưởng cho cả năm 2012 là 14,5 triệu euro.

Năm 2011, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, mức thu nhập cao ngất ngưởng của ông Martin Winterkorn (17,5 triệu euro) đã từng gây bức xúc trong dư luận tại Đức.


TTXVN/ Tin tức
Volkswagen sẽ giành ngôi đầu từ Toyota
Volkswagen sẽ giành ngôi đầu từ Toyota

Tập đoàn sản xuất ô tô Volkswagen của Đức đang phấn đấu trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới vào năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN