Zimbabwe chỉ còn 217 USD trong ngân khố!

Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe vừa thông báo, sau đợt trả lương cho công chức mới đây, nước này hiện chỉ còn lại vỏn vẹn 217 USD trong các tài khoản ngân hàng nhà nước.

Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe vừa thông báo, sau đợt trả lương cho công chức mới đây, nước này hiện chỉ còn lại vỏn vẹn 217 USD trong các tài khoản ngân hàng nhà nước.

Zimbabwe chỉ còn 217 USD trong ngân khố! ảnh 1

Đã có lúc tờ tiền mệnh giá 100 tỷ đô la Zimbabwe chỉ đủ mua được 3 quả trứng gà.


Tại cuộc họp báo hôm 30/1, Bộ trưởng Tendai Biti cho biết: “Tuần trước, sau khi chúng tôi trả lương cho công chức, chỉ còn lại 217 USD trong ngân khố”. Vị bộ trưởng cũng nói với các phóng viên đang “sốc” với thông tin trên rằng, cá nhân họ còn có tài khoản "khỏe” hơn của đất nước ông. “Nền tài chính của chính phủ hiện tại đang trong tình trạng tê liệt”, ông Biti thừa nhận.

Thông báo nói trên là cực điểm tồi tệ sau những năm nền kinh tế Zimbabwe bị hủy hoại bởi các chính sách dưới thời nhà độc tài Robert Mugabe, người đã nắm quyền kể từ sau khi nước này giành độc lập từ Anh vào năm 1980.

Một thập kỷ trước, ông Mugabe, nay 88 tuổi, đã bắt đầu chính sách gây tranh cãi - tước đoạt đất của chủ sở hữu người da trắng để giao cho người da đen.

Chính sách đã khiến 4.000 chủ đất da trắng bị mất đất này bị cho là một thảm họa kinh tế. Nó cũng phá hủy lòng tin của các nhà đầu tư, làm tê liệt sản xuất và dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế.

Kết quả, đất nước Zimbabwe từng được mệnh danh là “ổ bánh mì” của khu vực nam châu Phi nay là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. 3/4 dân số nước này sống với thu nhập 1 USD/ngày và trên một nửa lực lượng lao động thất nghiệp.

Năm 2008, siêu lạm phát tại Zimbabwe đã tới con số “thiên văn học” là 230 triệu %, đồng nghĩa tiền giấy của nước này trở thành vô giá trị ngay khi vừa được in ra.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.