YouTube: Cấm mạng xã hội không giúp trẻ em an toàn hơn trên không gian ảo

Ngày 13/10, “gã khổng lồ” phát trực tuyến video YouTube cảnh báo nỗ lực của Australia nhằm cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội là "có thiện chí" nhưng sẽ không giúp các em an toàn hơn trên không gian mạng.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của YouTube. Ảnh: AFP/TTXVN

Năm ngoái, Thủ tướng Anthony Albanese đã công bố dự luật mang tính bước ngoặt nhằm cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trước cuối năm 2025. Các nền tảng phổ biến như Facebook, TikTok và Instagram sẽ phải đối mặt với mức phạt nặng nếu vi phạm.

Phát biểu trước một ủy ban của Thượng viện ngày 13/10, người phát ngôn khu vực của YouTube, bà Rachel Lord, lập luận Youtube không phải là dịch vụ mạng xã hội và nên được miễn trừ khỏi lệnh cấm. Bà nhận định đề xuất này “có thiện chí” nhưng tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả ngoài ý muốn.
Theo bà Rachel, dự luật không chỉ cực kỳ khó thực thi mà còn không thực hiện được cam kết giúp trẻ em an toàn hơn trên mạng. Giải pháp để giữ an toàn cho trẻ em không phải là ngăn các em truy cập mạng.

Australia đi tiên phong trong nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn tác hại trên Internet, nhưng luật hiện hành lại gần như không có chi tiết cụ thể về cách thức thực thi lệnh cấm này. Điều này khiến một số chuyên gia lo ngại rằng luật sẽ chỉ mang tính biểu tượng.

Theo dự luật, Ủy viên về An toàn Điện tử sẽ có quyền phạt các công ty mạng xã hội lên tới 49,5 triệu AUD (32 triệu USD) nếu không tuân thủ quy định.

Tháng trước, Chính phủ Australia cho biết các gã khổng lồ mạng xã hội sẽ không bắt buộc phải xác minh tuổi của tất cả người dùng, nhưng phải thực hiện "các bước hợp lý" để phát hiện và vô hiệu hóa các tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.