Nhiều người dân Đức ủng hộ cấm mạng xã hội với trẻ em dưới 16 tuổi

Phần lớn người dân Đức đều ủng hộ lệnh cấm trẻ em và thanh thiếu niên dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Khảo sát này được thực hiện sau khi Quốc hội Australia thông qua luật cấm sẽ có hiệu lực từ cuối năm 2025.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của các nền tảng mạng xã hội trên màn hình điện thoại thông minh. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả thăm dò của YouGov đăng trên hãng tin DPA, cho biết khoảng 77% trong số khoảng 2.000 người được hỏi cho biết sẽ hoàn toàn hoặc ủng hộ một phần luật tương tự như vừa thông qua ở Australia tại Đức. Chỉ có 13% số người được khảo sát cho biết không đồng tình với lệnh cấm này trong khi số còn lại chưa có câu trả lời.

Có tới 82% số người được hỏi hoàn toàn chắc chắn hoặc khá chắc chắn rằng việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội theo một cách nào đó có hại cho trẻ em và thanh thiếu niên. Một số người coi nội dung trên các nền tảng truyền thông xã hội là nguyên nhân gây ra tác hại và nhiều người khác lo ngại hơn rằng phương tiện truyền thông xã hội có thể gây nghiện. Theo khảo sát, khoảng 52% tin rằng cả hai yếu tố đều đóng vai trò như nhau.

Mặc dù vậy, có 9% chắc chắn hoặc khá chắc chắn rằng phương tiện truyền thông xã hội không gây hại cho sức khỏe của những người trẻ tuổi.

Ngày 29/11, Quốc hội Australia đã thông qua luật cấm trẻ em và thanh thiếu niên nước này sử dụng mạng xã hội từ cuối năm 2025. Đây là luật đầu tiên trên thế giới và được thông qua với sự ủng hộ của cả 2 đảng lớn ở quốc gia châu Đại Dương này. Điều đó có nghĩa là tại Australia, bất kỳ ai dưới 16 tuổi sẽ bị chặn sử dụng các nền tảng bao gồm TikTok, Instagram, Snapchat và Facebook, một động thái mà Chính phủ của Thủ tướng Anthony Albanese và Liên đảng đánh giá là cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của trẻ em.

Theo luật, các công ty truyền thông xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu AUD (33 triệu USD) nếu không thực hiện "các biện pháp hợp lý" để những người dưới 16 tuổi tránh xa các nền tảng của họ.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.