Australia: Xem xét phạt nặng mạng xã hội nếu không có biện pháp bảo vệ trẻ em

Chính phủ Australia đã đưa ra dự luật mới, theo đó các nền tảng mạng xã hội có thể bị phạt lên đến 50 triệu đô la Australia (khoảng 32,5 triệu USD) nếu không có biện pháp ngăn chặn trẻ dưới 16 tuổi truy cập vào nền tảng của họ.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Instagram, Facebook và WhatsApp. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Theo dự luật được chính phủ đệ trình lên Quốc hội ngày 21/11, các nền tảng mạng xã hội như X, Tiktok, Facebook hay Instagram được yêu cầu bảo mật chặt chẽ và xóa mọi thông tin xác minh về độ tuổi mà các nền tảng này thu thập được.

Bộ trưởng Truyền thông Australia Michelle Rowland nhấn mạnh rằng mục tiêu của dự luật là bảo vệ sự an toàn và sức khỏe tinh thần của trẻ em. Bà cho biết trách nhiệm thuộc về các nền tảng mạng xã hội chứ không phải cha mẹ hay trẻ em. 

Tuy nhiên, bà Rowland cũng lưu ý một số công ty như YouTube sẽ được miễn quy định trên vì thanh thiếu niên có thể cần sử dụng cho mục đích học tập hoặc các lý do khác. Ngoài ra, nền tảng nhắn tin WhatsApp và một số trò chơi trực tuyến khác cũng được miễn. 

Nếu được thông qua, các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời hạn 1 năm để tìm cách triển khai và thực hiện quy định trên. Các công ty truyền thông xã hội cho biết họ sẽ tuân thủ quy định mới, song cảnh báo chính phủ nên tránh hành động quá nhanh mà không có sự tham vấn phù hợp. 

Một số nhà phân tích cũng bày tỏ nghi ngờ tính khả thi của dự luật. Chuyên gia Katie Maskiell tại Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ở Australia đánh giá dự luật được đề xuất không phải là “giải pháp toàn diện” trong việc bảo vệ trẻ em vì văn kiện này có nguy cơ khiến giới trẻ chuyển sang sử dụng “những không gian trực tuyến bí mật và không được quản lý”. Bà này kêu gọi cần phải hành động nhiều hơn nữa trong vấn đề này.

Từng được ca ngợi là phương tiện để duy trì kết nối và cập nhật thông tin nhanh chóng, các nền tảng mạng xã hội đã bị hoen ố hình ảnh vì vấn nạn bắt nạt trên mạng, việc lan truyền nội dung bất hợp pháp và các khiếu nại can thiệp bầu cử. Một số quốc gia đã thắt chặt quyền truy cập của trẻ em vào các nền tảng mạng xã hội. Điển hình như Tây Ban Nha đã thông qua một dự luật vào tháng 6, theo đó trẻ dưới 16 tuổi bị cấm truy cập vào mạng xã hội. Ngoài ra, tại bang Florida của Mỹ, trẻ dưới 14 tuổi cũng sẽ bị cấm mở tài khoản mạng xã hội theo luật mới dự kiến có hiệu lực vào tháng 1/2025.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.