Yêu cầu xử lý nhanh những sai phạm liên quan đến Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh

Liên quan đến những sai phạm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc mà Thanh tra TP Hồ Chí Minh công bố tại Thông báo kết luận thanh tra số 46/TB-TTTP-P2 ngày 8/5/2020, ngày 12/5, Bộ LĐTBXH chỉ đạo Cục Bảo trợ xã hội có văn bản đề nghị Sở LĐTBXH Thành phố tập trung xử lý, tổ chức thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị; chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa những vấn đề còn thiếu sót được nêu trong kết luận Thanh tra và báo cáo trước ngày 14/5.

Trong công văn, Phó Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Hà có nhắc đến một số sai phạm tại Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xuân thuộc Sở LĐTBXH TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, việc quản lý, sử dụng tiền từ thiện, tiền con nuôi; việc tiếp nhận trẻ mồ côi tại những trung tâm này chưa nêu cụ thể về số liệu thu, chi tiền mặt, hàng hóa được tài trợ là chưa rõ ràng, minh bạch. Việc quản lý, ghi chép sổ vàng tại một số trung tâm không thực hiện đúng theo hướng dẫn, một số khoản chi từ nguồn thực hiện không đúng mục đích; việc tiếp nhận tiền, hàng hóa từ thiện tại Trung tâm Thị Nghè không thực hiện theo quy trình tại hướng dẫn, tổ tiếp nhận được thành lập nhưng thực tế không hoạt động theo quy chế tiếp nhận quản lý, sử dụng tiền từ thiện, viện trợ của các tổ chức cá nhân trong nước, nước ngoài...

Trước đó, Thanh tra TP Hồ Chí Minh có Thông báo kết luận thanh tra về các nội dung tố cáo liên quan đến Sở LĐTBXH và một số đơn vị trực thuộc.

Theo Thanh tra Thành phố, từ năm 2018 đến tháng 4/2019, Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã để ngoài sổ sách tiền, hiện vật nhận từ thiện quy giá trị là hơn 1,1 tỉ đồng. Trong đó, có hơn 760 triệu đồng đã được chia cho cán bộ, nhân viên của trung tâm.

Kết luận của Thanh tra cũng cho thấy, trong quá trình thanh tra, Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè không cung cấp đầy đủ phiếu kê hàng hóa, sổ kế toán, hạch toán không trung thực, có dấu hiệu che giấu hành vi vi phạm, có chủ trương của lãnh đạo trung tâm qua nhiều thời kỳ... Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè và Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình chi từ nguồn thu từ thiện không đúng mục đích, không đúng đối tượng hơn 751 triệu đồng.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã chỉ đạo giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở LĐTBXH, Thanh tra Thành phố làm rõ việc tiếp nhận tiền, hiện vật từ thiện để ngoài sổ sách kế toán tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè qua các thời kỳ; đồng thời giao Cục trưởng Cục Thuế Thành phố chỉ đạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật thuế về sử dụng hóa đơn không hợp lệ, hợp pháp của Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thực Phẩm Vàng (đơn vị cung cấp gạo cho Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè).

Tại kết luận, Thanh tra Thành phố cũng phát hiện hơn 50 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn, chuyên môn trình tự theo quy định ở các đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH Thành phố. Trong đó có 7 trường hợp được điều động, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban thường vụ và Đảng ủy Sở quản lý chưa bảo đảm tiêu chuẩn chức danh. Đồng thời, các thông báo kết luận của Giám đốc Sở ban hành tháng 11/2018 về kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa chỉ ra được sai phạm trong việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức...

Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.