Yêu cầu trồng lại gần 2.200 ha rừng bị chặt phá, lấn chiếm tại Gia Lai

Chủ tịch UBND huyện Chư  Prông (tỉnh Gia Lai) Đinh Văn Dũng đã yêu cầu tập thể 3 xã Ia Mơ, Ia Lâu và Ia Piơr phải xây dựng phương án trồng lại 2.196,84 ha rừng bị chặt phá, lấn chiếm tại thời điểm thanh tra (năm 2014-2017).
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ phá rừng tại xã biên giới Ia Mơ, tháng 3/2019. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Theo Kết luận số 2042 về việc thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND xã Ia Mơ, Ia Lâu và Ia Piơr thì 3 xã nêu trên đã để người dân chặt phá, lấn chiếm 2.196,84 ha đất lâm nghiệp; trong đó có 1.324,66 ha đất lâm nghiệp có rừng và 872,18 ha đất lâm nghiệp không có rừng.

Kết luận thanh tra nêu rõ, từ thời điểm năm 2015 đến nay, UBND xã Ia Mơ quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn chưa chặt chẽ, còn để xảy ra sai phạm. Qua kiểm tra hồ sơ và đoàn thanh tra đi thực tế tại 21 tiểu khu thì diện tích đất lâm nghiệp có rừng bị giảm, lấn chiếm để làm nương rẫy là 1.119,39 ha; để các hộ dân lấn chiếm diện tích 205,67 ha đất trống lâm nghiệp không có rừng làm nương rẫy.

Tương tự, tại UBND xã Ia Piơr, qua kiểm tra thực tế, đoàn thanh tra phát hiện mất 25,57 ha đất lâm nghiệp có rừng và để các hộ dân lấn chiếm 28,4 ha đất trống lâm nghiệp không có rừng.

Còn tại UBND xã Ia Lâu, diện tích đất lâm nghiệp có rừng bị lấn chiếm là 179,7 ha và 638,11 ha đất lâm nghiệp không có rừng bị người dân lấn chiếm làm nương rẫy.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND huyện Chư Prông còn yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể UBND xã Ia Mơ, Ia Lâu và Ia Piơr, qua đó, giao phòng Nội vụ huyện tham mưu tổ chức kiểm điểm đối với ông Rơ Lan Chim, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Mơ và ông Nguyễn Đức Tuyên, Chủ tịch UBND xã Ia Lâu và các cán bộ cấp dưới có liên quan.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.