Yêu cầu gỡ bỏ quảng cáo 'khu dân cư toàn cầu' ở TP Tây Ninh

Trên đường Nguyễn Chí Thanh và đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 3, thành phố Tây Ninh đã xuất hiện các bảng quảng cáo thông tin “khu dân cư toàn cầu” do Công ty trách nhiệm hữu hạn VM Toàn Cầu tạo dựng.

Ông Trương Văn Ngôn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản đề nghị UBND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh và Công ty trách nhiệm hữu hạn VM Toàn Cầu tiếp tục thực hiện Công văn số 2109/SXD-QHPTĐT ngày 6/7/2020 của Sở Xây dựng về ý kiến thỏa thuận nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đô thị tại phường 3, thành phố Tây Ninh; đồng thời nhắc nhở, kiểm tra và xử lý Công ty này về việc xây dựng, quảng cáo và rao bán (nếu có) khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trên đường Nguyễn Chí Thanh và đường Nguyễn Hữu Thọ, phường 3, thành phố Tây Ninh đã xuất hiện các bảng quảng cáo thông tin “khu dân cư toàn cầu” do Công ty trách nhiệm hữu hạn VM Toàn Cầu tạo dựng. Căn cứ Điều 194 Luật Đất đai; Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 9, Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản; Quyết định số 485/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư đô thị tại phường 3, thành phố Tây Ninh của Công ty trách nhiệm hữu hạn VM Toàn Cầu thì việc làm của Công ty là không đúng quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị UBND thành phố Tây Ninh yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn VM Toàn Cầu (số 13, đường số 9B, khu đô thị An Phú An Khánh, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) gỡ bỏ các bảng hiệu, băng rôn, áp phích quảng cáo…. của đơn vị này; không xây dựng, tham gia giao dịch, mua bán bất động sản đối với khu dân cư đô thị tại phường 3, thành phố Tây Ninh, khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Theo Quyết định số 485/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dân cư đô thị tại phường 3, thành phố Tây Ninh của Công ty trách nhiệm hữu hạn VM Toàn Cầu, quy mô và mục tiêu của dự án là đầu tư, kinh doanh hạ tầng khu dân cư tại khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh. Dự án có diện tích mặt đất sử dụng hơn 53.000 m2 với tổng số vốn đầu tư là 45 tỷ đồng.

Dự án được chia ra 3 mốc thời gian: Từ tháng 1/2020 đến tháng 9/2020 chuẩn bị đầu tư; tháng 10/2020 đến tháng 6/2021 đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2024 hoàn chỉnh và bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho Nhà nước. Sau đó, Công ty mới thực hiện bán các nền đất theo quy hoạch được duyệt.

Thế nhưng, mới nhận được chủ trương đầu tư và chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định như: Hồ sơ về đất đai, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500, giấy phép xây dựng..., Công ty đã rào kín khu đất, đưa nhiều phương tiện cơ giới vào thi công hạ tầng rầm rộ; đăng phát quảng cáo đây là khu dân cư... Việc làm trái quy định kể trên dễ gây hiểu lầm cho người dân khi có nhu cầu mua nền đất ở đây để xây dựng nhà ở.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.