Yêu cầu cao hơn trong thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng

Năm nay đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về hiệu quả trong thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
Chú thích ảnh
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 28/11, tại trụ sở Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 3 do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế tại TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số cơ quan thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Tòa án nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh, đại diện một số ban, ngành của TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắc Lắk, Khánh Hòa, Đắk Nông, Thanh Hóa và Thái Nguyên là những địa phương có nhiều vụ án tham nhũng về kinh tế. Mục đích của cuộc kiểm tra là đánh giá kết quả đã đạt được, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; từ đó kiến nghị biện pháp để nâng cao thu hồi tài sản thất thoát từ các vụ án tham nhũng về kinh tế.

Theo Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức 40 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại Đảng ủy 5 Ban cán sự Đảng và 63 Tỉnh ủy, Thành ủy. Qua đó, Ban Chỉ đạo đã kiến nghị 400 vấn đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật, đặc biệt kiến nghị hơn 450 vụ việc để đôn đốc chỉ đạo xử lý.

Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ, nhưng một trong những khâu yếu lâu nay nói nhiều vẫn là tỷ lệ thu hồi tài sản thất thoát do tham nhũng còn thấp. Tuy nhiên, mấy năm gần đây đã có tiến bộ hơn, riêng năm nay đặt ra yêu cầu cao hơn nữa về hiệu quả trong thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng, khắc phục tối đa thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo kế hoạch kiểm tra tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác số 3 sẽ kiểm tra Cục Thi hành án dân sự thành phố, các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Công an thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian kiểm tra từ ngày 28/11 - 7/12/2018.

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.