Yên Bái: Tuyên dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động

Ngày 26/6, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2015 – 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020.
Chú thích ảnh
 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Thời gian qua, công tác thi đua khen thưởng đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo. Công đoàn đã tổ chức nhiều phong trào thi đua phong phú về nội dung, hình thức, từ đó khơi dậy, động viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động.

Đặc biệt, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào thi đua nòng cốt, có truyền thống của tổ chức công đoàn. Trong 5 năm (2015 – 2020), tại Yên Bái đã có 228 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh được chuyển tiếp và thực hiện mới; 15.630 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở được áp dụng vào thực tế, góp phần làm lợi trên 58 tỷ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp.

Cùng đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, đặc biệt là phong trào đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ, giúp nhiều đoàn viên vượt lên khó khăn, thoát nghèo. Qua 5 năm, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã giải quyết cho 312 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tạo việc làm cho 418 công nhân, lao động khó khăn, mang lại thu nhập bình quân từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào: Xanh-sạch-đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và các hoạt động từ thiện nhân đạo, hoạt động xã hội...

Công tác vận động nữ cán bộ, viên chức, lao động luôn được công đoàn các cấp quan tâm triển khai bằng chương trình công tác cụ thể. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã có trên 45.700 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động của tỉnh được cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ. Các cấp công đoàn đã giới thiệu trên 5.000 nữ đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Quỹ tấm lòng vàng, nay là Quỹ xã hội công đoàn tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho 75 gia đình với số tiền gần 2 tỷ đồng; giải quyết cho 500 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn luân phiên với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng; trao 700 suất quà tặng nữ công nhân, viên chức, lao động...

Thời gian tới, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh tổng hợp của đoàn viên công nhân, viên chức, lao động; phát huy tính tiên phong, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, các cấp công đoàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân, viên chức, lao động.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao Bằng khen tặng 2 tập thể. Liên đoàn Lao động tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể; trao Bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 – 2020; tuyên dương 23 tập thể, 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2015 – 2020.

Cũng tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.