Nhân rộng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước

Ngày 24/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm tôn vinh 110 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Giai đoạn tiếp theo, Hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc đến cán bộ, hội viên những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Hội và địa phương tổ chức. Thông qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình trong công tác hội và phong trào phụ nữ, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa phong trào phụ nữ tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên tham gia như: phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phong trào “Phụ nữ Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Phụ nữ rèn luyện phẩm chất: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Đặc biệt, trong phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, nhiều hình thức giúp đỡ hội viên nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được các cấp hội triển khai như: giúp đỡ ngày công, con giống, vay vốn không lãi, tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm… Hội còn đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo… Thông qua các nguồn vốn vay, các cấp hội hiện đang quản lý tổng nguồn vốn trên 2,9 nghìn tỷ đồng cho gần 76,2 nghìn người vay, qua đó, nhiều chị đã vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Giai đoạn 2020-2025, Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đẩy mạnh vận động hội viên tự giác thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.