Yên Bái lấy lợi ích của người lao động làm trọng tâm

Toàn tỉnh Yên Bái có 77.230 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong nhiệm kỳ 2008-2013, công đoàn các cấp của tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Toàn tỉnh Yên Bái có 77.230 công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Trong nhiệm kỳ 2008-2013, công đoàn các cấp của tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Cụ thể, các cấp công đoàn đã vận động CNVCLĐ và các doanh nghiệp tham gia tích cực các loại hình bảo hiểm; cùng với cấp ủy, chính quyền đoàn thể các cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về lao động, Luật Công đoàn tại trên 100 doanh nghiệp. Phối hợp với liên ngành điều tra 158 vụ tai nạn lao động. Tổ chức thực hiện các biện pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ góp phần cho doanh nghiệp ổn định và phát triển, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người lao động. Bằng nhiều hình thức phù hợp, các cấp công đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần làm việc của công nhân viên chức và người lao động, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc…

Yên Bái lấy lợi ích của người lao động làm trọng tâm ảnh 1

Công nhân Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch R.K Việt Nam chế tác đá xẻ tại huyện Lục Yên để xuất khẩu. Ảnh: Thanh Thủy


Liên đoàn lao động tỉnh đã phối hợp quản lý các dự án vay vốn, hỗ trợ và tạo việc làm cho gần 450 CNVCLĐ nghèo với số tiền hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ làm 40 nhà theo chương trình “Mái ấm công đoàn”… Công đoàn các cấp đã giới thiệu 6.303 đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng và đã kết nạp 4.714 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam...


Tuấn Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.