Yên Bái: Đặt tên xã, phường gắn với lịch sử, văn hóa, đáp ứng nguyện vọng nhân dân

Sau Kỳ họp thứ 23, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh.
Chú thích ảnh
100% nhân dân thôn Khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên đồng tình, ủng hộ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Yên Bái và Lào Cai và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. 

Sau sáp nhập, các tên gọi xã, phường mới đều gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa và giữ lại tên của các huyện, thành phố, thị xã làm tên xã, phường sau này. Điều này, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tỉnh Yên Bái hiện có diện tích hơn 6.892 km2; quy mô dân số 941.872 người; có 9 đơn vị hành chính cấp huyện và 168 đơn vị hành chính cấp xã. Theo phương án sắp xếp, toàn tỉnh Yên Bái sẽ sắp xếp 168 đơn vị hành chính cấp xã (146 xã, 12 phường và 10 thị trấn) thành 51 đơn vị hành chính cấp xã (44 xã và 7 phường), giảm 117 đơn vị hành chính cấp xã (102 xã, 5 phường và 10 thị trấn); tỷ lệ giảm đạt 69,64% số đơn vị. Trong đó, có 5 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp do đủ tiêu chuẩn theo quy định, gồm: Xã Chế Tạo, Lao Chải, Nậm Có (huyện Mù Cang Chải); xã Cát Thịnh (huyện Văn Chấn); xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên). Một xã không sắp xếp do đặc thù là Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu.

Mỗi tên gọi địa phương sau sắp xếp ở Yên Bái đều ưu tiên sử dụng một trong các tên gọi của các đơn vị hành chính trước khi sáp nhập để đặt tên nhằm hạn chế tối đa tác động ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp do phải chuyển đổi giấy tờ, chỉ dẫn địa lý. Mặt khác, các tên gọi mới sau sắp xếp sẽ gắn với địa danh và các yếu tố lịch sử, văn hóa để dễ nhận diện.

Người dân Yên Bái cho rằng việc sáp nhập xã, phường là phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đảm bảo quy định, định hướng của Trung ương. Cử tri đánh giá rất cao việc tỉnh đặt tên theo địa danh văn hóa, lịch sử và giữ lại tên của các huyện, thành phố, thị xã làm tên xã, phường sau này.

Những ngày qua, thông tin sáp nhập tỉnh và địa giới hành chính cấp xã luôn được ông Nguyễn Viết Tính ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái quan tâm theo dõi. Sau khi HĐND tỉnh Yên Bái thông qua Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường Âu Lâu mới sẽ được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Giới Phiên, Minh Quân, phường Âu Lâu và phường Hợp Minh.

Chú thích ảnh
Nhân dân thôn Khe Lóng 3, xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên đến khu vực lấy ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh giữa Yên Bái và Lào Cai và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. 

Theo ông Tính, việc sáp nhập các xã, phường và lấy tên phường Âu Lâu là chủ trương đúng đắn bởi mang yếu tố lịch sử. Di tích lịch sử Quốc gia bến Âu Lâu là nơi ghi dấu một thời cuộc đấu tranh chống quân xâm lược của quân và nhân dân Yên Bái cũng như của dân tộc Việt Nam. Bến Âu Lâu trước đây là con đường duy nhất đi vào khu vực phía Tây, trấn giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Từ nơi chỉ là một bến đò nhỏ qua lại của người dân đôi bờ dần dần trở thành điểm nối lớn nhất và thuận tiện nhất với miền Tây Yên Bái và Tây Bắc Tổ quốc. Việc để tên xã mới gắn với yếu tố lịch sử nhằm giúp các thế hệ người dân Yên Bái trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử.

Tương tự, theo chủ trương sắp xếp, phường Yên Bái được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Đồng Tâm, Yên Ninh, Minh Tân, Hồng Hà và Nguyễn Thái Học. Theo bà Ngô Thị Quý, người dân phường Yên Ninh chia sẻ, việc để tên phường Yên Bái sau sáp nhập là hợp lý và được nhân dân ủng hộ cao. Bởi tên Yên Bái giúp người dân luôn nhớ, tự hào và thể hiện sự trân trọng lịch sử, truyền thống văn hóa địa phương; đồng thời, giúp người dân sớm thích nghi với hoạt động tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương.

Theo Đề án chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Yên Bái, sau sắp xếp Ban chuyên môn giúp việc HĐND cấp xã gồm: Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế; phòng chuyên môn gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế đối với xã hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị đối với phường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm phục vụ hành chính công; giữ nguyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế và chuyển giao cho chính quyền cấp xã quản lý các trường Trung học cơ sở, tiểu học, mầm non và trạm y tế.

Tổng biên chế giao sau khi chuyển biên chế cấp huyện về xã gồm 4.716; trong đó chuyển 100% biên chế cấp huyện về xã với 1.270 biên chế; kết thúc hoạt động không chuyên trách cấp xã đối với 1.223 người.

Ông Đặng Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết, chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp là chủ trương lớn mang tầm nhìn chiến lược. Việc sắp xếp bộ máy sẽ góp phần hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đem lại hiệu quả tích cực bởi sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực, chuyên môn tốt thực hiện nhiệm vụ; từ đó, phát huy mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh và các mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.