Yên Bái: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Ngày 6/1, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022.
Chú thích ảnh
Trung tướng Trần Quốc Tỏ tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2021. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Công an tỉnh Yên Bái cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác năm 2022 và những năm tiếp theo.

Công an tỉnh Yên Bái cần bám sát phương châm hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đồng thời cần thực hiện tốt 9 nhóm nhiệm vụ, 3 giải pháp trọng tâm “đột phá” năm 2022 của Bộ Công an; nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện.

Báo cáo kết quả công tác năm 2021, Đại tá Đặng Xuân Quỳnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu rõ Công an tỉnh đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...Cùng với đó, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "kép" trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương.

Trong công tác bảo vệ an ninh, Công an tỉnh đã tham mưu, thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự; chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối trên không gian mạng; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh tại các vùng đồng bào dân tộc, an ninh tôn giáo.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội được thực hiện hiệu quả, hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, không có tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", không tồn tại các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội gây bức xúc dư luận, nhân dân. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 5.2% (15 vụ) so với cùng kỳ năm 2020; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 95,2%, vượt chỉ tiêu đề ra 20,2%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,1%. Công an tỉnh Yên Bái cũng đã phá thành công 9 chuyên án, bắt giữ, xử lý 38 đối tượng; thu hồi tiền và một số tài sản trị giá khoảng 1,6 tỷ đồng.

Tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí. Công tác cải cách hành chính, tư pháp; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng và thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Trần Quốc Tỏ đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân của Công an tỉnh Yên Bái có thành xuất sắc trong công tác và chiến đấu; tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2021. Công an tỉnh Yên Bái cũng tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” cho nhiều tập thể.

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.