Yên Bái chủ động phòng chống bão lũ, tăng tốc thi công cầu Giới Phiên

Ông Nguyễn Hồng Ba, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết, đến nay công trình trọng điểm cầu Giới Phiên bắc qua sông Hồng tại thành phố Yên Bái (Yên Bái) đã được Công ty TNHH Trung Chính (Hà Nội) thi công đạt trên 30% khối lượng của dự án.
Chú thích ảnh
Công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái.

Đáng lưu ý là các hạng mục cần thiết để vượt lũ tiểu mãn đều đã đạt yêu cầu đề ra.

Hiện tại, đơn vị thi công đã hoàn thành 61/102 cọc khoan nhồi; trong đó, hoàn thành 10 cọc trụ T5, 12 cọc trụ T7, 10 cọc trụ T8, 8 cọc trụ T9 và 9 cọc mố M2; đổ bê tông bệ, thân các trụ T5, T6,T7, T8 và đang thi công xà, mũ trụ T5, T7... ước đạt 115.500 triệu đồng trong tổng số 566.412 triệu đồng. 

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Ba, trong suốt quá trình xây dựng kể từ khi khởi công vào ngày 22/12/2021 đến nay, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái đã thường xuyên kiểm tra, giám sát và phối chặt chẽ với nhà thầu thi công để có phương án điều chỉnh kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thi công. 

Nhà thầu cũng đã chủ động phương án phòng, chống bão lũ trên công trường như gia cố lán trại, di chuyển công nhân về nơi an toàn; neo giữ phương tiện, tập kết vật tư, vật liệu, đặt biển cảnh báo, lập rào che chắn tại những vị trí có nguy cơ gây mất an toàn...

Đặc biệt, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị thi công chủ động nắm bắt thông tin về thời tiết, tạm dừng hoạt động thi công trước từ 1 - 2 ngày khi có bão; đồng thời, xây dựng kế hoạch bố trí tăng ca, tăng thiết bị và nhân lực làm bù thời gian nghỉ do thiên tai...

Theo ông Trần Hưng Lam, Giám đốc Ban Điều hành dự án công trình cầu Giới Phiên, để hoàn thành khối lượng công việc trên, doanh nghiệp Trung Chính đã huy động 130 cán bộ kỹ thuật, công nhân tại hiện trường làm việc cả 3 ca 4 kíp với thời gian 24/24 giờ trong ngày để vượt lũ tiểu mãn đảm bảo đúng tiến độ mà công ty đã cam kết sẽ hoàn thành vào tháng 9/2023.

Cùng với đó, đơn vị thi công luôn coi trọng an toàn lao động bằng cách tổ chức tập huấn an toàn từng công việc cụ thể trong quá trình thi công; khi làm việc trên sông nước 100% cán bộ, công nhân phải mặc áo phao; tuân thủ nghiêm các quy định của chủ đầu tư và các quy định của an toàn lao động của nhà thầu trong điều kiện thi công trên cao, trên sông nước. Đặc biệt khi mưa to gió lớn đơn vị đã yêu cầu cán bộ, công nhân phải dừng ngay việc thi công để đảm bảo an toàn lao động...

Công trình cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái là cây cầu thứ 8 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh và là cây cầu thứ 5 được triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Cầu hoàn thành sẽ kết nối hai bên bờ sông Hồng tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với Quốc lộ 32C, Quốc lộ 70 với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm thành phố Yên Bái.

Tin, ảnh: Đức Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Cử tri kiến nghị tháo gỡ khó khăn nghề biển

Trong hai ngày 12 và 13/10, ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại các phường Tuy Hòa, Bình Kiến, Sông Cầu, Xuân Đài và các xã Phú Hòa 1, Xuân Thọ.

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Tuyên Quang cần tăng trưởng GRDP ít nhất 15,04% trong quý IV

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10,17% trong năm 2026, tỉnh Tuyên Quang cần đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ít nhất 15,04% trong quý IV. Đây là yêu cầu cao trong bối cảnh nguồn lực và hạ tầng còn nhiều khó khăn, đòi hỏi tỉnh tập trung triển khai các giải pháp thúc đẩy đầu tư, tháo gỡ điểm nghẽn và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.