Yemen thành lập hội đồng tổng thống lãnh đạo chính phủ chuyển tiếp

Ngày 7/4, Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đã cách chức Phó Tổng thống Ali Mohsen Al-Ahmar và thành lập một hội đồng tổng thống thực thi quyền lãnh đạo đất nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi. Ảnh: aljazeera

Tuyên bố của Tổng thống Mansour Hadi nêu rõ cơ quan mới này sẽ đảm nhận nhiệm vụ của cả tổng thống và phó tổng thống, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, an ninh, kinh tế của chính phủ Yemen trong quá trình chuyển tiếp. Tuyên bố của ông Hadi nêu rõ quyết định trên phù hợp với sáng kiến chuyển giao quyền lực do Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đưa ra hồi năm 2011 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị vào thời điểm đó của Yemen. 

Theo kế hoạch, hội đồng tổng thống sẽ có 8 người, gồm 1 chủ tịch và 7 phó chủ tịch. Ông Rashad Al-Alimi, quan chức an ninh từng giữ chức Bộ trưởng Nội vụ dưới thời cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh- đứng đầu hội đồng này. Trong số 7 vị trí phó chủ tịch, có ông  Aidarous al-Zubaidi -người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp miền Nam.

Trước đó, ngày 1/4, LHQ cho biết các bên tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 2/4. Theo đó, các hoạt động quân sự cả trên bộ, không và biển tạm dừng. Thỏa thuận ngừng bắn cho phép các tàu dầu vào các cảng tại Hodeidah, cũng như cho phép máy bay thương mại hoạt động trong và ngoài sân bay Sanaa, bay tới các điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước.

Xung đột tại Yemen nổ ra hồi năm 2014, khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc Yemen, buộc chính phủ được quốc tế công nhận của nước này phải rút về thành phố Aden ở miền Nam. Năm 2015, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu đã can thiệp quân sự vào Yemen nhằm khôi phục quyền lực của Chính phủ Yemen. Hàng triệu người đã phải sơ tán do xung đột. LHQ coi đây là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.