Các bên tham chiến tại Yemen đạt thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 1/4, phó phát ngôn viên của Liên hợp quốc (LHQ) Farhan Haq cho biết các bên tham chiến tại Yemen đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 2 tháng, bắt đầu từ ngày 2/4.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc oanh kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Sanaa, Yemen ngày 30/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại trụ sở LHQ ở New York, ông Haq chuyển tải thông tin từ Đặc phái viên LHQ về Yemen Hans Grundberg rằng các bên tại Yemen đã nhất trí với đề xuất ngừng bắn trong 2 tháng của LHQ nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Trong thông cáo phát ra cùng ngày, Đặc phái viên của LHQ về Yemen Grundberg cũng khẳng định thỏa thuận ngừng bắn 2 tháng hoàn toàn có thể gia hạn nếu như các bên tiếp tục nhất trí.

Tuyên bố về thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán về cuộc xung đột dai dẳng tại Yemen đang được tiến hành ở Saudi Arabia. Tuần trước, lực lượng Houthi tại Yemen đã bác bỏ việc tham gia đàm phán trên lãnh thổ "kẻ thù" của họ, nhưng sau đó bất ngờ đề xuất thỏa thuận ngừng bắn tạm thời và trao đổi tù nhân. Đây là thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên mà các bên đạt được kể từ tháng 4/2020. Ông Grundberg cho hay các bên chấp thuận ngừng tất cả các cuộc tấn công quân sự trên không, trên mặt đất và trên biển trong lãnh thổ Yemen, đồng thời nhất trí cho phép các tàu dầu vào các cảng tại Hodeidah, cũng như cho phép máy bay thương mại hoạt động trong và ngoài sân bay Sanaa, bay tới các điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước.

Với vai trò trung gian của ông Grundberg đại diện cho LHQ, các bên đã nhất trí sẽ tiến hành họp bàn về việc mở các tuyến đường tại Taiz cũng như ở các khu vực khác của Yemen.

Cùng ngày 1/4, Ngoại trưởng Yemen Ahmed Awad bin Mubarak cho biết, theo chỉ thị của Tổng thống Abdrabu Mansur Hadi, hai tàu chở dầu đang bị tạm giữ tại cảng Hodeidah đã được trả tự do. Nhà ngoại giao cũng nhấn mạnh ông "khẳng định lập trường kiên định của Chính phủ Yemen là ủng hộ bất cứ nỗ lực nào nhằm xoa dịu tình hình nhân đạo của người dân, phù hợp với không khí tích cực do các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra ở Riyadh.

Hải Vân - Cao Văn Ứng (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.