Yandex sẽ thử nghiệm xe tự hành tại Moskva trong năm nay

“Gã khổng lồ” công nghệ Yandex (Nga) vừa thông báo kế hoạch bắt đầu thử nghiệm xe taxi tự hành (robotaxi) quanh các khu vực của thủ đô Moskva trong năm nay.
Chú thích ảnh
Yandex giới thiệu thế hệ xe tự lái mới ở Moscow. Ảnh: news.yahoo.com

Yandex, quản lý một loạt dịch vụ từ công cụ tìm kiếm trực tuyến đến giao đồ ăn, đã thử nghiệm công nghệ tự lái trong hơn ba năm tại Nga, Israel và Mỹ.

Trong một tuyên bố, Yandex cho biết robotaxi sẽ có sẵn trên ứng dụng Yandex.Go của hãng này tại một quận ở Moskva và phục vụ một số khách hàng nhất định. Đây là giai đoạn đầu tiên trong dự án lớn của Yandex nhằm cho ra mắt taxi không người lái. Theo thời gian, sẽ có nhiều robotaxi hơn, số lượng địa điểm đi và đến sẽ tăng lên và ngày càng có nhiều người có thể sử dụng phương tiện này.

Hiện luật pháp của Nga chưa cho phép các phương tiện không người lái lưu thông mà không có tài xế ngồi cùng, trừ ở các khu kinh tế đặc biệt, chẳng hạn như thành phố Innopolis ở vùng Tatarstan.

Việc hạn chế sử dụng các phương tiện tự lái ở một số khu vực của các thành phố lớn có thể được dỡ bỏ một phần sau khi một dự luật mới có hiệu lực trong năm nay.

Đội xe gồm khoảng 170 xe không người lái của Yandex đã di chuyển hơn 14 triệu km. Công ty cũng có robot tự lái để giao đồ ăn, đã hoạt động tại khuôn viên một số trường đại học tại Mỹ thông qua quan hệ đối tác với công ty đặt đồ ăn trực tuyến GrubHub.

Yandex hiện sở hữu 73% cổ phần của công ty xe tự lái Yandex Self-Driving Group (SDG) và đã đồng ý mua số cổ phần còn lại từ Uber vào cuối năm nay.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.