Ý thức đổi mới, sáng tạo đã 'thấm' sâu hơn vào những người làm Báo Nhân Dân

Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai, năm 2023 đã được tổ chức ngày 19/5, tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai. Ảnh: nhandan.vn

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh cảm ơn, ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của báo trong suốt một năm qua; đồng thời  bày tỏ vui mừng khi Ngày đổi mới sáng tạo đã nhận được nhiều dự án, ý tưởng tham gia. Thời gian qua, các sản phẩm của Báo Nhân Dân đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đón nhận của công chúng. Đó là dấu ấn quan trọng để khẳng định tinh thần đổi mới sáng tạo tại Báo. 

Chia sẻ về một số kế hoạch, ý tưởng đổi mới sáng tạo sẽ được triển khai thời gian tới, Tổng biên tập Lê Quốc Minh tin tưởng tinh thần đổi mới sáng tạo sẽ tiếp tục được duy trì, phát huy trong đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân.

Báo cáo về hoạt động hưởng ứng Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan nêu rõ, hoạt động đổi mới sáng tạo đang trở nên phổ biến hơn trong đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân. Năm 2023, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân, Ban tổ chức đã có một số điều chỉnh về định hướng sản phẩm, thời gian tiếp nhận, đánh giá. 

Ngày đổi mới sáng tạo năm nay thu hút sự tham gia hưởng ứng của 27 nhóm thành quả đổi mới, sáng tạo từ các đơn vị. Dù số lượng ít hơn năm 2022, tuy nhiên, các sản phẩm lại có những bước tiến triển đáng kể về chất lượng. Các sản phẩm nhìn chung có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bề thế, được thể hiện qua việc xây dựng nội dung, hình thức, cách thức thuyết minh, sử dụng hình ảnh, thông tin.

Nhiều thành quả có giá trị cao với tính ứng dụng thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể, gần gũi với công việc của những người làm báo. Đáng chú ý, bên cạnh những sản phẩm tập thể, năm nay đã có thêm các sản phẩm do cá nhân thực hiện, ý tưởng do cá nhân đề xuất. Đó là nét mới cho thấy ý thức đổi mới, sáng tạo đã "thấm" sâu hơn vào những người làm Báo Nhân Dân ở nhiều vị trí, vai trò khác nhau.

Chú thích ảnh
Đại diện các nhóm tác giả, đơn vị đạt giải tại Ngày đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Báo Nhân Dân. Ảnh: nhandan.vn

Hội đồng tuyển chọn, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Giải thưởng đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ hai, năm 2023 đã trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, 7 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng tạo xuất sắc.

Theo đó, Giải Đặc biệt được trao cho ý tưởng, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của tập thể Ban Biên tập và những người làm Báo Nhân Dân với sáng kiến Tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc năm 2022. Đây là sự kiện đã khẳng định vị thế, vai trò dẫn dắt của Báo Nhân Dân.

Ngày đổi mới sáng tạo lần thứ nhất, năm 2022 đã  thu hút sự tham gia hưởng ứng của 29 nhóm thành quả đổi mới, sáng tạo từ 18 đơn vị, Hội đồng tuyển chọn, thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Giải thưởng đổi mới sáng tạo Báo Nhân Dân lần thứ nhất, năm 2022 đã trao 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C, 5 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có ý tưởng sáng tạo xuất sắc.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.