Thái Lan sản xuất thuốc điều trị ung thư nhắm đích đầu tiên được phát triển trong nước

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã sản xuất thuốc viên điều trị ung thư nhắm đích đầu tiên – có tên Imcranib 100 - hoàn toàn được phát triển trong nước. Đây là kết quả của tầm nhìn khoa học và sự lãnh đạo của Công chúa hoàng gia Thái Lan - Giáo sư Tiến sĩ Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana.

Chú thích ảnh
Thuốc Imcranib 100 là một chất ức chế tyrosine kinase (TKI) nhắm chính xác vào các tế bào ung thư, được sử dụng để điều trị các bệnh lý như bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính (CML), bệnh bạch cầu cấp tính nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính, u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) và ung thư da hiếm gặp (DFSP). Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN

Thông báo của Học viện Hoàng gia Chulabhorn cho biết liệu pháp nhắm đích là một phương pháp điều trị ung thư hiện đại, tập trung vào việc tấn công các tế bào ung thư cụ thể trong khi vẫn bảo tồn các tế bào khỏe mạnh, do đó làm giảm các tác dụng phụ thường gặp của các phương pháp điều trị truyền thống như hóa trị. Phương pháp này cũng cho phép xây dựng các kế hoạch điều trị được cá nhân hóa hơn, phù hợp với tình trạng của từng bệnh nhân.

Với mong muốn bệnh nhân ung thư Thái Lan có thể tiếp cận liệu pháp điều trị hiệu quả mà ít tốn kém hơn, Công chúa Chulabhorn đã thành lập một cơ sở sản xuất dược phẩm tại Dinh thự Phimanmas ở quận Sattahip (tỉnh Chon Buri) vào năm 2020. Đây là nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên của Thái Lan được chứng nhận theo tiêu chuẩn PIC/s GMDP quốc tế. Nhà máy được thành lập nhằm đảm bảo năng lực sản xuất trong nước từ nghiên cứu đến quy mô công nghiệp, giảm sự phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu đắt đỏ và tăng cường chuyên môn dược phẩm quốc gia.

Đích thân Công chúa Chulabhorn đã giám sát tiến độ của nhà máy, tham gia các cuộc thanh tra và hoạt động khoa học trong phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng. Bà đã dẫn dắt các nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn toàn cầu trong phát triển thuốc, tiến hành phân tích hóa học và vật lý của nguyên liệu thô và viên nén thành phẩm.

Kết quả của những nỗ lực này là Imcranib 100, một viên nén chứa 100 miligam Imatinib, đã được đăng ký với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) vào ngày 20/5 vừa qua. Thuốc này là một chất ức chế tyrosine kinase (TKI) nhắm chính xác vào các tế bào ung thư, được sử dụng để điều trị các bệnh lý như bệnh bạch cầu dòng tủy mãn tính (CML), bệnh bạch cầu cấp tính nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính, u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) và ung thư da hiếm gặp (DFSP). Phương pháp điều trị bằng Imcranib 100 hiện đã có tại Bệnh viện Chulabhorn, giúp giảm đáng kể chi phí điều trị và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho bệnh nhân Thái Lan.

Tuyên bố của học viện nhấn mạnh: “Thành tựu đột phá này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng ung thư cho người dân mà còn nâng cao năng lực của Thái Lan trong việc bào chế dược phẩm, sản xuất, kiểm soát chất lượng, thử nghiệm dược lý và quy trình quản lý. Thành công này cũng đặt nền tảng cho việc phát triển thuốc điều trị ung thư trong tương lai và củng cố an ninh thuốc quốc gia nhằm cải thiện sức khỏe cộng đồng bền vững”.

Ngoài ra, Viện Nghiên cứu Chulabhorn đã phát triển thành công loại thuốc sinh học nhắm đích đầu tiên của Thái Lan, Trastuzumab (đăng ký với tên Herdara), được FDA phê duyệt vào ngày 20/5. Được phát triển hoàn toàn bởi các nhà nghiên cứu Thái Lan mà không cần chuyển giao công nghệ nước ngoài, Herdara đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tự chủ về dược phẩm sinh học.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Indonesia phát hiện hợp chất mới chống ung thư
Indonesia phát hiện hợp chất mới chống ung thư

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Y tế Indonesia mới đây cho biết một nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Sumatera (SIT) ở Lampung Indonesia đã xác định được một hợp chất trong cây dâu tằm có tiềm năng đầy hứa hẹn trong việc điều trị ung thư cổ tử cung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN