Sức trẻ với chặng đường góp sức xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện

Suốt 30 năm qua, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nộ đã tích cực tham gia khởi động phong trào, khởi nguồn của mô hình thanh niên vận động hiến máu trên phạm vi cả nước.

Chặng đường nhân ái và tiến bộ

Sáng 21/2, dù trời mưa rét, nhưng không khí Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (24/1/1994 – 24/1/2024) vẫn ấm nồng, bởi sự có mặt của hàng trăm sinh viên, thanh niên đến tham dự và tham gia hiến máu.

Chú thích ảnh
  Không khí Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
Chú thích ảnh
Đoàn diễu hành tại Lễ kỷ niệm. 

Suốt 30 năm qua, trên hành trình nhân ái, Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội (hay còn được các bạn tình nguyện viên đặt cho cái tên Hội Máu) là đơn vị tích cực tham gia khởi động phong trào, là khởi nguồn của mô hình thanh niên vận động hiến máu trên phạm vi cả nước. Từ đó, các thế hệ Hội đã không ngừng sáng tạo để gây dựng phong trào hiến máu tại từng trường Đại học, Cao đẳng và các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Chú thích ảnh
Không khí sôi động với sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ tại các đơn vị của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.
Chú thích ảnh
Tinh thần người trẻ, tinh thần "máu" lửa. 

Tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội thanh niên vận động hiến máu Hà Nội xúc động nhìn lại: “Trong những năm qua, Hội đã tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình vận động hiến máu hướng tới sự phát triển bền vững của hoạt động. Trái ngọt qua 30 năm Hội gặt hái được là đã có trên 750.000 đơn vị máu được Hội vận động trực tiếp. Bên cạnh đó, Hội còn phối tích cực phối hợp với các đơn vị tổ chức tiếp nhận hàng chục ngàn đơn vị máu mỗi năm. Những giá trị này đối với xã hội là vô giá bởi đó là hy vọng sống, hạnh phúc, niềm tin của người bệnh”.

Từ hành trình nhân ái, Hội đã có hàng vạn thanh niên, sinh viên tiến bộ, trưởng thành từ môi trường rèn luyện của Hội. Sau này, họ đã mang văn hoá, tinh thần, ý chí của “nhà Máu” đi muôn nơi, làm việc và cống hiến cho đất nước. Trên chặng đường dài đó, mỗi thành viên của Hội đều đã trưởng thành về mọi mặt, đã tìm thấy con đường rèn luyện, phấn đấu để tạo ra giá trị đích thực của mình.

Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội là tổ chức xã hội đặc thù của thanh niên Thủ đô, hoạt động chuyên sâu về lĩnh vực tuyên truyền, vận động, tổ chức hiến máu và phát triển các kỹ năng của thanh niên. Ngày 24/1/1994, Hội Máu khởi đầu từ 13 sinh viên y khoa với tên gọi sơ khai ban đầu là Câu lạc bộ Học sinh, Sinh viên hoạt động nhân đạo. Tổ chức Hội đã dần tiếp nhận thêm những thanh niên nhiệt huyết gia nhập. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Hội đã trở thành một tổ chức tình nguyện lớn mạnh, hiện có 4.000 thành viên hoạt động thường xuyên, có cơ sở tại 78 trường Đại học, Cao đẳng trên toàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, Hội còn hướng dẫn, nhân rộng mô hình thanh niên vận động hiến máu ra các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước.

Đánh giá về chặng đường nỗ lực suốt 30 năm qua của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương nhận định: Hành trình 30 năm nhân ái và tiến bộ, với những kết quả đã đạt được và nỗ lực cống hiến của các thế hệ cán bộ, hội viên, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã khẳng định vai trò nòng cốt trong các hoạt động hiến máu tại Thủ đô, đóng góp vai trò quan trọng trong công tác truyền máu của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương.

Đặc biệt, trong hoạt động hiến máu tình nguyện trong 30 năm qua, Hội đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và các đơn vị, cơ quan, trường học, quận, huyện… để vận động, tuyên truyền và tổ chức tiếp nhận được hơn 750.000 đơn vị máu. Hội đã đề xuất và tham gia tổ chức thành công nhiều sự kiện hiến máu trong năm và duy trì tổ chức bền vững các sự kiện hiến máu lớn như Lễ hội Xuân hồng, Giọt hồng tri ân... tăng cường các điểm hiến máu vào những dịp tết và hè để góp phần đảm bảo lượng máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh.

“Hình ảnh các tình nguyện viên không kể thời gian, thời tiết nắng, mưa, xa, gần hay đêm tối… vẫn luôn nhiệt huyết, say mê tham gia tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện vô cùng ấn tượng. Có lẽ thành công nhất của Hội là việc duy trì hiệu quả lực lượng tình nguyện viên với hàng trăm, hàng nghìn con người hăng hái với công tác vận động hiến máu như vậy. Sự lớn mạnh của tổ chức, sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ, hội viên chứng tỏ môi trường hoạt động mà các bạn tạo ra đã mang lại những giá trị lớn lao đối với các thành viên, đặc biệt là góp phần vào hình thành nhân cách tốt, lối sống tích cực đối với các bạn trẻ. Trải qua quá trình hoạt động Hội, các bạn thanh niên, sinh viên được hun đúc tinh thần hăng hái chia sẻ vì cộng đồng và nỗ lực học tập để vươn lên lập thân, lập nghiệp. Và rất nhiều anh chị cán bộ trưởng thành từ Hội, khi về làm việc tại các cơ quan, đơn vị lại tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên hiến máu, lan toả tinh thần nhân ái cao đẹp trong cộng đồng”, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh cho biết.

Sinh viên, thanh niên tham gia hiến máu tại Lễ kỷ niệm:

Hiến máu đã trở thành "thương hiệu"của sinh viên

Sự ra đời của phong trào hiến máu tình nguyện ngay từ đầu đã gắn với sự ra đời của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội. Ngay từ khi thành lập, với nhân tố đầu tiên là 13 sinh viên y khoa tham gia, lực lượng thanh niên, sinh viên đã được xác định là lực lượng nòng cốt của phong trào hiến máu tình nguyện.

Cho đến nay, hiếm có tổ chức tình nguyện nào ở Việt Nam có bề dày tới 30 năm, với những hoạt động bài bản, quy củ và chuyên nghiệp; đều được các cấp, từ Trung ương đến địa phương công nhận và quy tụ được lực lượng đông đảo, bài bản, tạo nên môi trường cho sinh viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu.

Phong trào ngày càng được nhân rộng, hiến máu giờ đây đã là hoạt động thường xuyên của thanh niên, sinh viên trên cả nước, là việc làm nhân văn mà ai cũng có thể dễ dàng thực hiện.

Chú thích ảnh
Mặc dù trời mưa, rét nhưng các bạn tình nguyện viên vẫn hăng hái đến tham gia sự kiện và hiến máu.
Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng hiến máu.

Nhìn không khí đông đảo, sôi động của lực lượng sinh viên, thanh niên, người dân tham gia tại Lễ kỷ niệm thành lập Hội Máu và đăng ký hiến máu, đủ thấy hiến máu đã trở thành phong trào rộng rãi, là việc làm thường xuyên, là nơi những gửi gắm thông điệp nhân văn của cộng đồng. Nhiều bạn trẻ cũng có dịp thể hiện cái tôi rất riêng bằng “thành tích” hiến máu.

Chú thích ảnh
Những giọt máu quý giá sẽ được gửi tới những người bệnh đang cần máu điều trị trong dịp Tết này.

Bạn Phạm Thị Mai, sinh viên Học viện Y dược Cổ truyền Việt Nam đã đặt mục tiêu “KPI” mỗi năm hiến máu 4 lần, đến nay bạn đã hiến máu đến lần thứ 8.

Đã hoàn thành “KPI” hiến máu trong năm nay, Mai hồ hởi: “Mỗi lần hiến máu em cảm thấy rất vui, tuy chỉ là điều nhỏ nhoi em làm được những lại rất có ý nghĩa với người cần máu. Dịp giáp Tết sẽ cần dự trữ lượng máu rất lớn để điều trị cho những người bệnh nên em muốn tham gia hiến vào dịp này. Lần này em đã hoàn thành “KPI” hiến máu trong năm, em đã có thể vui vẻ về ăn Tết”.

Còn với những người hiến máu lần đầu tiên như bạn Nguyễn Thu Trinh (sinh viên năm thứ nhất, Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN), hiến máu vào một dịp ý nghĩa như tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Máu, cô cảm thấy rất khí thế, tự hào. Tuy có chút hồi hộp khi lần đầu hiến máu, nhưng cảm ấy nhanh chóng tan biến khi hòa cùng hòa một nhịp với không khí trẻ trung, yêu đời của các bạn sinh viên, thanh niên.

“Khi trường em có thông tin về Chương trình hiến máu và nhận được link đăng ký, em đã đăng ký tham gia ngay. Rất vui vì lần đầu tiên đi hiến máu em đã đủ điều kiện, sức khỏe để hiến. “Đầu xuôi, đuôi lọt” em sẽ tiếp tục tham gia hiến máu nhắc lại sau này. Em mong muốn đóng góp những giọt máu của mình, cũng là chút tấm lòng đến những người bệnh nặng, đang cần máu để được điều trị. Em cũng muốn là một tình nguyện viên tích cực của Hội Máu”, bạn Thu Trinh chia sẻ.

Bài, ảnh, clip: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Cần ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý người hiến máu và các đơn vị máu
Cần ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý người hiến máu và các đơn vị máu

Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện Đào Hồng Lan nhấn mạnh, thời gian tới chúng ta cần phát triển nguồn người hiến máu tình nguyện ngày càng ổn định, thực chất và bền vững hơn, đảm bảo nguồn máu an toàn, chất lượng; quan tâm, khen thưởng, động viên khích lệ người hiến máu, đơn vị tổ chức hiến máu, lan tỏa những tấm gương hiến máu tiêu biểu trong cộng đồng; quan tâm việc ứng dụng chuyển đổi số y tế vào quản lý người hiến máu và các đơn vị máu; kết nối thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu người hiến máu thống nhất, liên thông giữa các địa phương, giữa các trung tâm máu, bệnh viện có tiếp nhận máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN