Nắng nóng, người già và trẻ nhỏ mắc bệnh về hô hấp tăng cao

Theo Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương, những ngày nắng nóng vừa qua, trung bình mỗi ngày Bệnh viện khám và điều trị cho 150 đến 180 bệnh nhân là trẻ em, trong đó số lượng trẻ em bị viêm đường hô hấp chiếm tới 70% tổng số trẻ nhập viện.

Chú thích ảnh
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi Hải Dương thăm khám bệnh nhi. Ảnh: TTXVN phát

Chị Trần Thị Nguyệt, xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã đưa con vào Bệnh viện điều trị vài ngày nay. Chị Nguyệt cho biết, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên con chị bị viêm amidan, viêm phổi, gây ho, sốt cao. Gia đình chị đã cho con uống thuốc và điều trị tại nhà nhưng không hiệu quả nên chị đưa cháu vào viện để điều trị.

Thạc sỹ Ngô Thị Minh, Trưởng Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương khuyến cáo, trong thời tiết nắng nóng, các bậc phụ huynh cần thường xuyên đảm bảo nhiệt độ cho trẻ, không nên để sự chênh lệch quá cao giữa nhiệt độ trong phòng và ngoài trời, cung cấp đủ nước và dinh dưỡng, tiêm phòng đầy đủ và vệ sinh sạch sẽ cho trẻ, cũng như vệ sinh các khu vực xung quanh nơi sinh sống. Theo bác sỹ Ngô Thị Minh, tại thời điểm này, nhiệt độ ngoài trời tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân gây bệnh ở đường hô hấp của trẻ nhỏ.

Bác sỹ Chuyên khoa II Vũ Đức Cung, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Hải Dương cho biết, khi thời tiết nắng nóng, trẻ em nhập viện chủ yếu do nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp tính (chiếm 70% bệnh nhân vào viện). Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, dịch truyền đáp ứng đủ nhu cầu điều trị. Hiện nay, nhiều hộ gia đình sử dụng điều hòa, cần hạn chế để nhiệt độ quá thấp, có thể dẫn đến tình trạng sốc nhiệt khi trẻ đi ra ngoài trời. Khi thấy trẻ ho, sốt cao, các phụ huynh cần đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám, điều trị kịp thời. Ngoài ra, trong thời tiết nắng nóng, các bệnh truyền nhiễm cũng gia tăng như: thủy đậu, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm não...

Chú thích ảnh
Thạc sỹ Ngô Thị Minh, Trưởng Khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Hải Dương khám cho bệnh nhi. Ảnh: TTXVN phát

Không chỉ với trẻ em, thời tiết nắng nóng cũng khiến người trên 60 tuổi mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp tăng cao. Những ngày gần đây, Bệnh viện Phổi Hải Dương trung bình tiếp nhận từ 320 - 30 ca/ngày, tăng khoảng 100 ca so với ngày bình thường. Thống kê cho thấy, số lượng người cao tuổi mắc các bệnh lý như: Viêm phổi, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư phổi, lao phổi... tăng dần theo từng năm và biểu hiện bệnh cũng nặng hơn so với trước đây. Nhiều bệnh nhân rơi vào tình trạng khó thở, suy hô hấp…

Nắng nóng kéo dài khiến huyết áp của nhóm người này càng dễ bị dao động, tăng/giảm thất thường, nhất là khi ra hoặc vào phòng có điều hòa.

Để hạn chế tình trạng người già và trẻ nhỏ mắc các bệnh do thời tiết nắng nóng kéo dài, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên để nhiệt độ điều hòa trong phòng ngủ từ 23 độ C trở lên. Mỗi người dân cần nêu cao ý thức trong việc phòng, chống bệnh tật, ăn uống khoa học, điều độ, kết hợp với tập luyện thể thao và duy trì thói quen đeo khẩu trang khi đi ra ngoài.

Tiến Vĩnh (TTXVN)
Hợp sức cứu sống mẹ con sản phụ bị suy hô hấp nặng
Hợp sức cứu sống mẹ con sản phụ bị suy hô hấp nặng

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 24/5, tình hình sức khỏe của mẹ con sản phụ N.T.H.N. (37 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) bị suy hô hấp nặng đã qua cơn nguy kịch, dần ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN