Ngày sức khỏe thận thế giới (14/3):

Báo động tình trạng trẻ hóa bệnh nhân suy thận mạn

Nếu như trước đây, tại Việt Nam, bệnh suy thận chỉ xuất hiện ở nhóm người 60 tuổi, thì hiện nay, tỷ lệ người trẻ trong độ tuổi từ 18 - 30 tuổi mắc bệnh thận đang ngày càng gia tăng, chiếm từ 20 - 30%.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. 

Tình trạng người bệnh suy thận mạn đang ngày càng trẻ hóa, số người cần phải lọc máu tiếp tục có xu hướng tăng là hồi chuông báo động tới tất cả mọi người. Thông tin được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo nhân Ngày Thận học thế giới (14/3).

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Vũ, Phó Trưởng Khoa Nội thận, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trung bình mỗi ngày, Khoa Nội thận của Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị cho trên 100 người bệnh nội trú và khám cho từ 300 - 400 bệnh nhân ngoại trú. Trong số đó, có nhiều bệnh nhân trẻ tuổi, cá biệt có những bệnh nhân mới chỉ 16 tuổi. "Bệnh suy thận đang có xu hướng trẻ hóa trong những năm gần đây, chiếm tỷ lệ 20% trong tổng số bệnh nhân khám và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là vấn đề sức khỏe cộng đồng và cần có những nghiên cứu chính xác nhằm tìm ra nguyên nhân để có cảnh báo cần thiết", bác sĩ Vũ nhận định.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bách, Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh cũng lo ngại về nguy cơ trẻ hóa bệnh nhân mắc bệnh thận. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Bách, hiện nay tại Việt Nam có hai mối lo lớn, đó là người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp chuyển sang suy thận và người trẻ bị suy thận. Trong đó, trẻ hóa độ tuổi suy thận là vấn đề đáng báo động. Mặc dù là bệnh viện dành cho người lớn tuổi nhưng những năm gần đây số lượng người trẻ bị suy thận đến khám và điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất có sự gia tăng. Hiện tỷ lệ người bệnh trẻ (dưới 40 tuổi) đang điều trị tại đây chiếm khoảng 20%. Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư Nguyễn Bách, tỷ lệ này ở các bệnh viện khác cao hơn, có khi lên đến 60%.

Theo các bác sĩ, một số nghiên cứu đã ghi nhận việc ăn nhiều protein, nhiều dầu mỡ, thức khuya có mối liên quan đến suy giảm chức năng thận. Lối sống không lành mạnh như ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn, ăn uống thừa năng lượng, lạm dụng chất kích thích, hút thuốc lá, ít vận động… của người trẻ là nguyên nhân góp phần làm gia tăng tình trạng trẻ hóa bệnh lý suy thận. Ngoài ra, thói quen tự ý sử dụng các loại thuốc giảm đau, kháng viêm, kháng sinh, thuốc đông y, thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm chức năng bừa bãi cũng là nguyên nhân dẫn đến người suy thận ngày càng trẻ hóa.

Bệnh thận có diễn tiến âm thầm nên người bệnh khó phát hiện bệnh sớm, nhiều người chỉ phát hiện ra bệnh khi đã ở giai đoạn muộn, tức giai đoạn cuối của suy thận mạn, bắt buộc phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận. Điều này gây ra gánh nặng lớn trong điều trị và ảnh hưởng đến các vấn đề xã hội khác. "Hiện nay y học đã tiến bộ, có nhiều loại thuốc điều trị hiệu quả đối với các bệnh lý về thận, do đó, nếu như được phát hiện sớm thì người bệnh hoàn toàn có thể sống chung với bệnh thận một cách khỏe mạnh, hạn chế bệnh chuyển qua giai đoạn muộn, giảm nguy cơ chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận", Phó Giáo sư Nguyễn Bách thông tin.

Theo các bác sĩ, bệnh thận có thể được phát hiện sớm bằng các xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu, kiểm tra chức năng thận. Do đó, bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường tập thể dục, uống nhiều nước, có chế độ dinh dưỡng cân bằng giữa đạm động vật và đạm thực vật, người dân cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe của mình bằng cách thường xuyên quan sát nước tiểu.Trong trường hợp xuất hiện các dấu hiệu như nước tiểu đục, sủi bọt, nước tiểu ngả màu khác thì cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để khám. Việc tầm soát sức khỏe định kỳ cũng giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến thận.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong thời gian tới, Bệnh viện Thống Nhất sẽ phối hợp với chính quyền các địa phương và doanh nghiệp tổ chức Chương trình khám tầm soát miễn phí bệnh thận cho người dân tại các cụm dân cư và công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp. Dự kiến, Chương trình sẽ khám tầm soát miễn phí cho khoảng 10.000 người.

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)
Cảnh báo suy thận nặng vì uống cỏ mực, dùng viên uống trắng da
Cảnh báo suy thận nặng vì uống cỏ mực, dùng viên uống trắng da

Thời gian gần đây, Bệnh viện Bình Dân liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp bị suy thận cấp, phải lọc máu vì uống cỏ mực hoặc dùng viên uống làm trắng da được rao bán trôi nổi trên mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN