Ý nghĩa lễ cấp sắc dân tộc Dao Tuyên Quang

Cấp sắc là một nghi thức tôn giáo tín ngưỡng đặc trưng của dân tộc Dao ở Tuyên Quang. Dù ở bất cứ ngành Dao nào, người đàn ông Dao đều trải qua lễ cấp sắc, một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành cũng như sự thừa nhận của cộng đồng về người được cấp sắc.
Cấp sắc là một nghi thức tôn giáo tín ngưỡng đặc trưng của dân tộc Dao ở Tuyên Quang. Dù ở bất cứ ngành Dao nào, người đàn ông Dao đều trải qua lễ cấp sắc, một nghi lễ đánh dấu sự trưởng thành cũng như sự thừa nhận của cộng đồng về người được cấp sắc.Trong lễ cấp sắc, người thụ lễ được đổi tên (đặt pháp danh), được học những giáo lý về đạo đức, về nhân sinh quan... Việc nghiên cứu lễ cấp sắc dân tộc Dao có giá trị ở nhiều khía cạnh trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.Bà Lý Thanh Hà, chuyên gia nghiên cứu dân tộc học (Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tuyên Quang) cho biết: Thông qua nghiên cứu hệ thống tranh thờ, các bài cúng trong lễ cấp sắc, các nhà nghiên cứu có những hiểu biết sâu sắc hơn về quan niệm, ý niệm về thế giới quan của người Dao, qua đó có thể hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới tâm linh, tín ngưỡng đa thần, thờ vật linh trong cộng đồng người Dao.
Ý nghĩa lễ cấp sắc dân tộc Dao Tuyên Quang ảnh 1

Các nghi lễ trong lễ cấp sắc người Dao. Ảnh: Minh Đức - TTXVN.

Ở khía cạnh khác, chúng ta có thể tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của Đạo giáo, Phật giáo trong đời sống của người Dao qua nghiên cứu nghi lễ cấp sắc. Ảnh hưởng của Phật giáo trong tâm thức người Dao có thể thấy rõ trong lễ khai quang, lễ đặt pháp danh, lễ hóa kiếp, hồi sinh, các điều nguyện, điều răn hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Ảnh hưởng sâu sắc của Đạo giáo trong lễ cấp sắc được biểu hiện rõ nét trong các nghi thức như: lễ gọi Ngọc Hoàng, viết và đốt sớ...Ngoài ra, việc nghiên cứu lễ cấp sắc làm tăng thêm sự hiểu biết về mối quan hệ trong gia đình, dòng họ và cộng đồng làng bản, cũng như tính cố kết cộng đồng của người Dao. Qua nghiên cứu, chúng ta có thể tìm hiểu vai trò của mỗi cá nhân trong gia đình, làng bản người Dao.Việc nghiên cứu lễ cấp sắc còn giúp các nhà nghiên cứu thấy rõ hơn vai trò của thầy cúng, với vai trò là một trong hai đối tượng chính tham gia lễ, họ có mặt trong những sự kiện trọng đại nhất của mỗi gia đình, dòng tộc Dao. Qua quá trình nghiên cứu điền dã ở địa phương cho thấy, những thầy cúng Dao (cũng là những người đã từng trải qua lễ cấp sắc), thường là những người có trình độ học vấn cao hơn so với các thành viên khác trong cộng đồng, giữ vị trí xã hội nhất định.Có thể thấy, lễ cấp sắc dân tộc Dao Tuyên Quang là đối tượng nghiên cứu trong lĩnh vực dân tộc học, tôn giáo-tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật dân gian (múa, âm nhạc, hội họa), ngôn ngữ học và lịch sử... Việc nghiên cứu lễ cấp sắc là cơ sở khoa học thực tiễn gợi mở cho các nhà hoạch định chính sách trong quá trình xây dựng chính sách phát triển nông thôn, nhất là đối với các vùng, địa phương có số đông người Dao cư trú.
Lý Thanh Hương

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.