Ý kiến cán bộ, đảng viên: Đất nước tiếp tục có những bước phát triển ngoạn mục

Theo dõi kết quả của Hội nghị Trung ương 7, khóa XIII, cử tri tỉnh Cao Bằng đồng tình với những vấn đề được đưa ra thảo luận và mong muốn tỉnh sẽ có những thay đổi tích cực, theo sát sự đổi mới của đất nước.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đảng viên Trần Khánh, thành phố Cao Bằng phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Cả nước tập trung hướng tới những thay đổi căn bản, lớn lao, tạo những tiền đề quan trọng cho sự phát triển sau này. Cao Bằng cũng đang có nhiều đổi thay tích cực, mang lại hiệu quả đối với công cuộc xây dựng và phát triển địa phương. Tuy nhiên, sự đổi mới trong công tác lãnh đạo, quản lý, cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh còn chậm hơn khá nhiều so với cả nước, chậm hơn nhiều so với kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo ông Trần Khánh, sự chậm trễ đó thể hiện rõ nhất trong tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh. Nhiều năm liền, Cao Bằng nằm trong top những tỉnh có tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản chậm nhất cả nước. Cụ thể với phường Sông Bằng, nơi ông đang sinh sống, năm 2022, phường được đầu tư 500 triệu để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Nhân dân các xóm, tổ dân phố đã ứng vốn, mua nợ vật liệu xây dựng để triển khai và hoàn thành xây dựng hạ tầng nhưng đến nay các công trình này vẫn chưa được quyết toán, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, việc cải cách, đổi mới trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân còn thực hiện quá chậm, thủ tục phức tạp. Nhiều hộ dân có quyền lợi hợp pháp mà sau 2 - 3 năm vẫn chưa thực hiện xong thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Trần Khánh cho rằng những chậm trễ trên là nguyên nhân khiến cho tỉnh Cao Bằng nhiều năm liền nằm trong danh sách những tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp nhất trong cả nước.

Theo dõi kỳ họp, đảng viên Nông Trọng Hùng, huyện Quảng Hòa đánh giá, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta tiếp tục có những bước phát triển ngoạn mục, vượt qua những khó khăn thử thách trong đại dịch COVID -19. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Ông Nông Trọng Hùng cho rằng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tại Cao Bằng, một số cán bộ, đảng viên tham ô, làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng đã bị bắt, điều tra, xử lý. Tuy nhiên, công tác “phòng” tham nhũng vẫn còn nhiều “kẽ hở” nên một số cán bộ, đảng viên, lãnh đạo lợi dụng để làm trái, tham ô, trục lợi. Để làm tốt hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần tập trung cao độ hơn nữa cho công tác cải cách pháp luật, cải cách quy chế quản lý. Trong đấu tranh phòng ngừa, cần kiên quyết không tuyển dụng người thân, con em không đủ tiêu chuẩn vào làm việc trong các cơ quan Nhà nước.

Nông Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.