Xyri tố cáo bọn khủng bố sát hại thường dân để phát lên sóng truyền hình

Ngày 12/3, hãng AFP đưa tin lực lượng đối lập tại Xyri nói rằng đã phát hiện xác của gần 50 phụ nữ và trẻ em bị cắt họng, hoặc thi thể có nhiều vết đâm chém tại Homs, thành phố đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh thời gian qua giữa quân chính phủ Xyri và lực lượng đối lập.

Ngày 12/3, hãng AFP đưa tin lực lượng đối lập tại Xyri nói rằng đã phát hiện xác của gần 50 phụ nữ và trẻ em bị cắt họng, hoặc thi thể có nhiều vết đâm chém tại Homs, thành phố đã xảy ra nhiều cuộc giao tranh thời gian qua giữa quân chính phủ Xyri và lực lượng đối lập. AFP cũng cho biết vụ việc này khiến hàng trăm gia đình thường dân hoảng loạn phải tháo chạy khỏi thành phố nhiều bất ổn này.

Xyri tố cáo bọn khủng bố sát hại thường dân để phát lên sóng truyền hình ảnh 1

Hình ảnh các nạn nhân, do phe đối lập Xyri phát trên mạng Internet và được AFP đăng lại.

Trong khi đó, cùng ngày, hãng thông tấn SANA (Xyri) cho biết chính các nhóm khủng bố có vũ trang đã bắt cóc hàng chục thường dân thành phố Homs, sát hại và cắt xẻo thi thể họ rồi quay phim để phát lên các kênh truyền hình vệ tinh al-Jazeera và al-Arabiya.

Một nguồn tin báo chí xác nhận rằng hình ảnh các thi thể trong đoạn băng hình nói trên, do các kênh truyền hình vệ tinh phát, là các thường dân đã bị những nhóm khủng bố vũ trang bắt cóc. Gia đình của những người bị bắt cóc phát biểu trên Đài truyền hình Xyri rằng các thi thể người thân của họ bị phát trên al-Jazeera and al-Arabiya và rằng hai kênh truyền hình này đã tham gia vào các vụ thảm sát cùng những băng nhóm khủng bố.

Ahmad Shihab, một người dân quận Bab al-Sibaa thành phố Homs, cho biết anh đã nhận ra hai thi thể người thân mình bị bắt cóc hơn một tháng trước. Trong khi đó, anh Khalid al-Najar, người ở quận al-Naziheen cũng nói rằng có hai thi thể trong số này là người cùng quận với anh. Anh Fou'ad Suleiman, người ở quận al-Nizha Quarter khẳng định một trong số các xác chết là người em họ của anh, bị bắt cóc từ hơn 3 tháng trước.

Anh Abukhald al-Abdullah, người ở quận al-Naziheen, nói rằng những vụ tấn công của các băng nhóm khủng bố đã biến cuộc sống của người dân ở đây thành địa ngục, vì họ bị quản thúc tại gia, biến nhà cửa của dân chúng thành nhà tù. Những kẻ khủng bố đã bắt cóc, sát hại thường dân và quăng xác họ ở phố al-Siteen, thành phố Homs.

Nguồn tin báo chí cho biết thêm rằng những hành động tội ác này được thực hiện bởi những kẻ khủng bố có vũ trang, sau đó được phát trên kênh al-Jazeera và al-Arabiya. Nguồn tin này nói rằng những kẻ khủng bố này đội lốt các phóng viên đặc biệt đang hoạt động tại Xyri. Vụ sát hại nói trên diễn ra đúng vào ngày Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhóm họp, nhằm̉ kêu gọi can thiệp nước ngoài vào Xyri.

Trần Long

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.