Xyri tố cáo nước ngoài cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy

Hãng tin Prensa Latina cho hay, tại thành phố Homs của Xyri vừa được giải phóng khỏi các nhóm vũ trang chống chính phủ, các nhà chức trách đã phát hiện và thu giữ nhiều loại vũ khí, phương tiện thông tin liên lạc... mà các nhóm vũ trang bỏ lại sau khi rút khỏi thành phố miền trung tây Xyri này.

Hãng tin Prensa Latina cho hay, tại thành phố Homs của Xyri vừa được giải phóng khỏi các nhóm vũ trang chống chính phủ, các nhà chức trách đã phát hiện và thu giữ nhiều loại vũ khí, phương tiện thông tin liên lạc... mà các nhóm vũ trang bỏ lại sau khi rút khỏi thành phố miền trung tây Xyri này.

Xyri tố cáo nước ngoài cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy ảnh 1

Các loại vũ khí của các nhóm vũ trang bị lực lượng an ninh Xyri thu giữ ở Homs. Ảnh: AFP/TTXVN


Truyền hình Xyri ngày 7/3 cho thấy các loại súng máy, súng chống tăng, súng bắn tỉa, mìn của Đức cùng nhiều loại vũ khí, đạn dược, thuốc nổ, máy tính, quân phục... mà các nhà chức trách Xyri tố cáo là đã được nước ngoài tuồn vào Xyri qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Gioócđani, Libăng và Irắc cho các nhóm chống chính phủ.

Liên quan tới vấn đề nhân đạo, ngày 7/3, Ngoại trưởng Xyri Walid Muallem khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với phái đoàn nhân đạo do quan chức cấp cao LHQ, Valerie Amos dẫn đầu đang ở thăm Xyri. Ngoại trưởng Muallem cam kết hợp tác với phái đoàn này “trong khuôn khổ (LHQ) tôn trọng độc lập, chủ quyền Xyri, cũng như sự điều phối của Bộ Ngoại giao (Xyri)”.

Cùng ngày, các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Marốc - quốc gia Arập duy nhất trong 15 thành viên không thường trực HĐBA - đã thảo luận về dự thảo nghị quyết mới do Mỹ soạn thảo, kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Xyri.

Theo dự thảo nghị quyết nói trên, Xyri cần tuân thủ kế hoạch hành động được Liên đoàn Arập đưa ra hôm 2/11 và ngừng ngay lập tức toàn bộ các hành động bạo lực, trả tự do cho những người chống đối đã bị bắt và rút toàn bộ lực lượng an ninh khỏi những thành phố điểm nóng. Dự thảo cũng kêu gọi lực lượng đối lập "kiềm chế mọi hình thức bạo lực" ngay khi những điều kiện trên đạt được. Nội dung này được cho là nhằm thỏa mãn quan điểm của Nga về một bản nghị quyết mang tính “cân bằng” hơn.

Chưa rõ liệu dự thảo nghị quyết của Mỹ có cơ hội thành công ở HĐBA hay không, hay vấp phải lá phiếu phủ quyết lần thứ ba từ Nga và Trung Quốc, sau hai lần thất bại trước đây. Sau cuộc họp kín kéo dài 1 tiếng rưỡi, các bên tham dự không đưa ra bình luận chi tiết. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Gennady Galitov đã nhận xét dự thảo nghị quyết của Mỹ là “không cân bằng” và cảnh báo phương Tây đừng “mơ tưởng” Nga sẽ thay đổi quan điểm về giải quyết cuộc khủng hoảng Xyri sau khi kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống với chiến thắng của ông Putin.


T.H

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.