Xyri cam kết hợp tác với LHQ và AL

Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố ngày 16/3 của Bộ Ngoại giao Xyri cho biết, nước này cam kết hợp tác với Đặc phái viên của Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (AL), ông Kofi Annan, và tiếp tục "đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố".

* Các nước vùng Vịnh và EU tăng sức ép lên Xyri

Hãng thông tấn SANA dẫn tuyên bố ngày 16/3 của Bộ Ngoại giao Xyri cho biết, nước này cam kết hợp tác với Đặc phái viên của Liên hợp quốc - Liên đoàn Arập (AL), ông Kofi Annan, và tiếp tục "đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố".

Xyri cam kết hợp tác với LHQ và AL ảnh 1

Tuần hành ủng hộ chính phủ Xyri tại thành phố Latakia ngày 15/3.


Trong thư của Bộ Ngoại giao Xyri gửi LHQ có đoạn: "Chính phủ Xyri quyết tâm bảo vệ công dân của mình bằng biện pháp buộc các đối tượng khủng bố phải hạ vũ khí và tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra thông qua hợp tác với Đặc phái viên Annan...".

Trước đó, Nga cho biết đã liên lạc với chính quyền của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad để hối thúc Đamát hợp tác đầy đủ với ông Annan. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, mọi ủy viên HĐBA có nghĩa vụ ủng hộ các nỗ lực của ông Annan.

Cũng trong ngày 16/3, Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Abdellatif al-Zayani cho biết, sáu nước Arập vùng Vịnh gồm Arập Xêút, Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Baranh, Ôman, Cata và Côoét sẽ đóng cửa đại sứ quán tại Xyri để phản đối tình trạng bạo lực kéo dài một năm qua ở nước này.

Cùng ngày, hãng AFP dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU), bà Catherine Ashton, cũng sẽ thúc đẩy kế hoạch kêu gọi 27 chính phủ trong khối này rút đại sứ khỏi Xyri.

Theo nguồn tin trên, hội nghị các ngoại trưởng EU tổ chức tại Brúcxen (Bỉ) vào ngày 22 - 23/3 tới sẽ tập trung vào "khả năng đóng cửa các đại sứ quán của EU tại Xyri". Một quan chức khác nói rằng bà Ashton đang tìm cách làm trung gian cho một biện pháp phối hợp đình chỉ tất cả các mối tiếp xúc ngoại giao với Đamát trước khi LHQ thúc đẩy một nỗ lực mới nhằm chấm dứt bạo lực ở Xyri.

T.H - H.H

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.