Mỹ nghi Iran viện trợ vũ khí cho Xyri

Các quan chức Mỹ cho biết, họ nghi ngờ Iran đang cung cấp vũ khí, các thiết bị giám sát điện tử, tình báo cho chính quyền của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad để đối phó với phe nổi dậy.

Các quan chức Mỹ cho biết, họ nghi ngờ Iran đang cung cấp vũ khí, các thiết bị giám sát điện tử, tình báo cho chính quyền của Tổng thống Xyri Bashar al-Assad để đối phó với phe nổi dậy.

Tờ Thời báo New York dẫn lời Tướng James Mattis, người đứng đầu Trung tâm chỉ huy quân đội Mỹ, cho biết: "Họ (Iran) đã làm việc sốt sắng để giúp Tổng thống Assad củng cố quyền lực của mình".

Trong khi đó, Hãng thông tấn chính thức của Iran IRNA cho biết, một chuyến bay chở 40 tấn hàng viện trợ y tế của nước này ngày 15/3 đã đến Xyri. Đây là chuyến hàng viện trợ đầu tiên trong 4 chuyến được Têhêran lên kế hoạch chuyển tới Đamát.

Mỹ nghi Iran viện trợ vũ khí cho Xyri ảnh 1

Một khu lều tị nạn của người Xyri ở Antakya, ngày 15/3. Ảnh: AFP-TTXVN

Hãng IRNA dẫn lời đại sứ Iran tại Xyri Mohammad Reza Raouf Sheibani cho biết, chuyến hàng này đã đến Đamát sáng 15/3 và đã được chuyển cho Tổ chức chữ thập đỏ của Xyri.

Theo ông Sheibani, chuyến hàng hóa đầu tiền này bao gồm "thuốc men và các dụng cụ y tế". Các chuyến tiếp theo sẽ bao gồm "lương thực, xe cứu thương, lều bạt và chăn màn". Ông cũng cho biết các chuyến viện trợ này được thực hiện trong "khuân khổ tăng cường quan hệ song phương".


L.H

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.