Xuyên Việt vận động hiến máu cứu người

Với khẩu hiệu “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình đỏ hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức toàn dân về hiến máu tình nguyện và căn bệnh tan máu bẩm sinh.

Tại hội nghị triển khai Hành trình đỏ năm 2017, Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban tổ chức Hành trình đỏ, cho biết Hành trình đỏ, chương trình vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt năm 2017 sẽ đi qua 30 tỉnh, thành trong cả nước và dự kiến sẽ vận động được 35.000 đơn vị máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị, khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn máu dự trữ.

Xuyên Việt vận động hiến máu cứu người ảnh 1

Nhân viên y tế tham gia hiến máu cứu bệnh nhân.

Theo kế hoạch, Hành trình đỏ năm 2017 sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/7, với mục tiêu đặt ra là tuyên truyền trực tiếp và tư vấn cho 50.000 lượt người về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh; vận động khoảng 40.000 người đăng ký hiến máu, dự kiến tiếp nhận tối thiểu 35.000 đơn vị máu. 

Bên cạnh đó, Hành trình đỏ còn huy động các nguồn lực xã hội, tặng 1.000 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Kéo dài 30 ngày đêm, với 140 tình nguyện viên, Hành trình đỏ năm nay được chia làm 2 đoàn, đoàn phía Nam sẽ xuất phát từ tỉnh Cà Mau, đoàn phía Bắc xuất phát từ tỉnh Phú Thọ. Hành trình đỏ sẽ được kết thúc vào ngày 30/7 tại Hà Nội.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí cho rằng: "Hành trình đỏ là chiến dịch rất lớn, lần tổ chức 2017 sẽ có quy mô lớn hơn, hình thức sáng tạo hơn. Ban tổ chức đang kết hợp với các đối tác liên quan để tích cực triển khai nhiều công việc như: tuyển chọn tình nguyện viên tham gia hành trình, tổ chức các cuộc họp để thống nhất các hoạt động tại từng địa phương, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt hành trình năm nay cũng như đẩy mạnh công tác truyền thông".

Hành trình đỏ - hành trình vận động hiến máu xuyên Việt, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện từ năm 2013. Trải qua 4 năm tổ chức đã vận động được gần 80.000 đơn vị máu quý giá phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị, khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong mùa hè.

Tại Việt Nam, tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị vẫn thường xuyên diễn ra, nhất là vào dịp hè và dịp Tết nguyên đán. Hiện nay, lượng máu tiếp nhận mới chỉ đáp ứng được hơn 60% nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị. Nhiều người bệnh vẫn phải chờ máu, trong đó có những người mắc bệnh Tan máu bẩm sinh. 

Ở nước ta, có hơn 5 triệu người mang gen bệnh Tan máu bẩm sinh, 20.000 người đang được điều trị liên tục, mỗi năm có hơn 2000 trẻ em sinh ra mang gen bệnh. Đây thực sự là một con số đáng báo động và Hành trình đỏ sẽ góp phần tuyên truyền sâu rộng về căn bệnh này tới đông đảo người dân trên cả nước.

Đan Phương/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.