Xuống đồng sản xuất vụ xuân

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngày 6/2 (tức ngày 7 tháng Giêng), nông dân tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã đồng loạt xuống đồng làm đất gieo cấy vụ xuân.

Tranh thủ thời tiết nắng ấm, ngày 6/2 (tức ngày 7 tháng Giêng), nông dân tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai đã đồng loạt xuống đồng làm đất gieo cấy vụ xuân.


Ông Vi Văn Nghiệp, Trưởng thôn Bô Phát, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, cho biết: Năm nay thôn Bô Phát gieo cấy trên 10 ha lúa nước. Nhờ làm tốt công tác thủy lợi, đến nay các thửa ruộng đều có nước để đổ ải. Gặp thời tiết thuận lợi, không ai bảo ai, bà con tự bỏ nếp nghĩ "Tháng Giêng là tháng ăn chơi" để tranh thủ xuống giống, làm đất gieo trồng vụ xuân.


Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, vụ xuân năm nay, toàn tỉnh đặt mục tiêu gieo cấy hơn 10.000 ha lúa nước. Để đảm bảo 100% diện tích được gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, ngành nông nghiệp đã khuyến cáo bà con chuẩn bị đủ giống trong cơ cấu, chủ động làm thủy lợi, đảm bảo đủ nước để khi có nắng ấm là tổ chức gieo trồng ngay.


Đến nay, hầu hết các địa phương vùng thấp của tỉnh đã xuống giống, ngâm ủ mạ, làm đất với tổng lượng giống trên 3.000 tấn. Đề phòng rét và sương muối, các địa phương đã chuẩn bị phương án dùng tro giữ ấm cho mạ, dùng ni lông để che chắn sương muối, giá rét khi cần thiết và chuẩn bị lượng giống dự phòng khi gặp thời tiết xấu, mạ chết. Hiện các đơn vị, doanh nghiệp và các địa phương đã chuẩn bị đủ lượng giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất vụ lúa xuân.


Đối với các xã vùng thấp của tỉnh như: Quang Kim, Bản Qua (Bát Xát); Phú Nhuận, Sơn Hà, Sơn Hải, Gia Phú (Bảo Thắng); Võ Lao, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ (Văn Bàn)..., bà con đang khẩn trương thu hoạch rau, khoai tây, khoai lang để chuẩn bị đất cho sản xuất vụ lúa xuân.

V.T

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.