Xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Vương quốc Anh

Nhân chuyến thăm của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đến Vương quốc Anh từ ngày 16 - 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng đánh giá hoạt động đối ngoại cấp cao đầu tiên giữa hai nước trong năm 2025 này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2010 - 2025).

Theo phóng viên TTXVN tại London, Đại sứ Đỗ Minh Hùng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình sẽ gặp lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Anh, trong đó có Phó Thủ tướng Angela Rayner và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hoyle, làm việc với lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Kinh doanh Thương mại, Ngân hàng Trung ương Anh… để trao đổi, thống nhất các biện pháp thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác về thương mại và đầu tư, tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế, nhất là về tài chính ngân hàng, xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình sẽ có nhiều hoạt động tọa đàm, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp Anh như Khu Tài chính London, tổ chức TheCityUK, Thị trường Chứng khoán London, đại diện các tập đoàn kinh tế, tài chính lớn của Anh và thăm một số cơ sở giáo dục tiêu biểu của nước này.

Đánh giá về mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh, Đại sứ Đỗ Minh Hùng khẳng định quan hệ hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích cực trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống như chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, giáo dục, và mở rộng sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi năng lượng, tài chính ngân hàng, công nghệ cao…

Về chính trị ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn các cấp và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Đối thoại Chiến lược cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế-thương mại (JETCO), Đối thoại Chính sách quốc phòng, Đối thoại Di cư...

Hai bên đã thông qua Kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn 2024-2026, bao gồm các ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại, đầu tư, tăng trưởng bền vững, hợp tác phát triển, khoa học-công nghệ, giáo dục...

Thương mại và đầu tư, một trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, đang chứng kiến những bước phát triển mạnh mẽ. Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam tại châu Âu và Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Anh ở Đông Nam Á. Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 18% so với năm 2023 lên 8,4 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Hai bên đang hướng đến mục tiêu nâng kim ngạch lên 10 tỷ USD trong những năm tới. 

Về đầu tư, tính đến hết năm 2024, Anh có 587 dự án với tổng số vốn đăng ký đạt 4,46 tỷ USD, xếp thứ 15/147 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. 

Việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Anh - Việt Nam (UKVFTA) và Anh chính thức trở thành thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) từ ngày 15/12/2024 tạo động lực mạnh mẽ cho hợp tác kinh tế song phương và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.

Về giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, hiện có hơn 10.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Anh và nhiều trường đại học Anh đã mở phân viện tại Việt Nam. Hai bên sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình hợp tác giáo dục, trong đó có việc đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở giáo dục đào tạo hai nước, cung cấp học bổng, đào tạo giáo viên, nâng cao năng lực hoạch định chính sách giáo dục.

Về khoa học-công nghệ, Việt Nam và Anh sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, triển khai các chương trình nghiên cứu chung về y tế, nông nghiệp, môi trường, công nghệ mới nổi, phát triển các chương trình đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, chuyển đổi số…

Đại sứ Đỗ Minh Hùng tin tưởng chuyến thăm của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đến Vương quốc Anh sẽ thành công tốt đẹp, tạo xung lực mới cho hợp tác kinh tế, tài chính ngân hàng, giáo dục đào tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển năng động, hiệu quả của quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Anh.

Minh Hợp  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.