Xung đột và khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị Ngoại trưởng BRICS

Ngày 14/5, Ngoại trưởng các nước BRICS đã nhóm họp tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ trong bối cảnh New Delhi cảnh báo thế giới đang trải qua giai đoạn “biến động đáng kể” khi các cuộc xung đột làm gia tăng bất ổn kinh tế và mất an ninh năng lượng.
Chú thích ảnh
Hội nghị Ngoại trưởng BRICS tại New Delhi, Ấn Độ ngày 14/5/2026. Ảnh: ANI/TTXVN

Cuộc chiến tại Iran cùng cuộc khủng hoảng nhiên liệu liên quan đang là chủ đề chi phối các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị kéo dài 2 ngày 14 - 15/5.

Với vai trò Chủ tịch BRICS năm nay, Ấn Độ đăng cai hội nghị ngoại trưởng BRICS mở rộng, hiện bao gồm cả Iran, Saudi Arabia (Arập Xêút) và Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) - những quốc gia có lập trường khác biệt liên quan tới cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2. 

Phát biểu khai mạc trước khi các cuộc họp kín bắt đầu, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nhấn mạnh: “Chúng ta gặp nhau vào thời điểm quan hệ quốc tế đang có những biến động đáng kể”. Theo ông, các cuộc xung đột đang diễn ra, tình trạng bất ổn kinh tế, cùng các thách thức về thương mại, công nghệ và khí hậu đang định hình cục diện toàn cầu. Trong bối cảnh đó, ngày càng có nhiều kỳ vọng, đặc biệt từ các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, rằng BRICS sẽ đóng vai trò mang tính xây dựng và ổn định. Vì thế, hội nghị lần này là cơ hội để các nước trao đổi quan điểm, thúc đẩy sự đồng thuận, đồng thời xem xét các biện pháp thiết thực nhằm tăng cường hợp tác nội khối.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ cho rằng những vấn đề về phát triển vẫn giữ vai trò trung tâm khi nhiều quốc gia đang tiếp tục phải đối mặt với thách thức về an ninh năng lượng, lương thực, phân bón, y tế và khả năng tiếp cận tài chính. 

BRICS được thành lập năm 2009 như một diễn đàn của các nền kinh tế mới nổi quy mô lớn nhằm tìm kiếm tiếng nói lớn hơn trong các thể chế toàn cầu vốn do phương Tây chi phối. Ban đầu khối chỉ gồm 5 nước là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Sau đó, BRICS được mở rộng thêm với sự tham gia của Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Indonesia và UAE nhằm tăng cường ảnh hưởng chính trị và kinh tế trên toàn cầu. 

Tại hội nghị lần này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị không tham dự do Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Bắc Kinh trong ngày 14/5.  Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết các ngoại trưởng BRICS sẽ hội kiến Thủ tướng Narendra Modi và dự kiến hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo BRICS sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.