Xung đột Trung Đông lại leo thang kéo lùi chứng khoán Mỹ

Trong phiên giao dịch 4/5, trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số chủ chốt đồng loạt rời khỏi mức cao kỷ lục giữa những lo ngại về xung đột tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số S&P 500 giảm 0,41% xuống 7.200,75 điểm; chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,19%, xuống còn 25.067,80 điểm; còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,13%, đóng cửa ở mức 48.941,90 điểm.

Thông tin chi phối mạnh mẽ nhất tới thị trường là tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Quân đội Mỹ ngày 4/5 thông báo 6 tàu nhỏ của Iran đã bị đánh chìm sau khi các phương tiện này bị cáo buộc nhằm mục tiêu vào các tàu dân sự trên biển. Theo thông báo từ Washington, các tàu Iran bị phá hủy khi đang tiếp cận và đe dọa những tàu thương mại được Mỹ bảo vệ tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng chiến lược của thế giới.

Hệ quả trực tiếp là giá dầu thô Brent giao tháng 7 tăng vọt 5,8% lên mức 114,44 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,4% lên 106,42 USD/thùng. Chi phí nhiên liệu tăng cao ngay lập tức gây áp lực lên các ngành thâm dụng năng lượng. Điển hình là hãng tàu du lịch Norwegian ghi nhận cổ phiếu giảm 8,6% sau khi phải hạ dự báo lợi nhuận cả năm do chi phí xăng dầu leo thang. Các chuyên gia nhận định, tình trạng mất an ninh tại tuyến hàng hải huyết mạch đang khiến nặng lên các tài sản rủi ro.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường chứng khoán còn bị xáo trộn bởi những thông tin riêng lẻ từ các tập đoàn lớn. Ngành hậu cần Mỹ chứng kiến một phiên "đỏ lửa" sau khi tập đoàn Amazon thông báo triển khai "Dịch vụ Chuỗi cung ứng Amazon", chính thức mở cửa mạng lưới hậu cần của mình cho các doanh nghiệp khác sử dụng. Động thái này đã giáng đòn mạnh vào các đối thủ truyền thống, khiến cổ phiếu của hãng chuyển phát FedEx giảm 9,1% và UPS giảm 10,5%. 

Dự báo về diễn biến trong thời gian tới, ông Ross Mayfield, chiến lược gia đầu tư tại Baird Private Wealth Management, nhận định với mức định giá đang ở mức cao kỷ lục, những bất ổn kéo dài tại Trung Đông sẽ tiếp tục là yếu tố kích thích hoạt động chốt lời.

Trong ngắn hạn, giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào báo cáo tài chính của các doanh nghiệp lớn như Disney, Pfizer và McDonald's dự kiến công bố trong tuần này để tìm kiếm động lực mới.

Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/5, chỉ số VN - Index gần như đi ngang và khép phiên ở mức 1.854,06 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,62 điểm (0,25%) xuống 250,04 điểm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.