Xung đột tại Trung Đông: Nhiều nước thúc đẩy đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 30/4, nhiều quốc gia tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng liên quan đến xung đột tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực.
Chú thích ảnh
Pano thông báo về cuộc đàm phán Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông, tại Islamabad, Pakistan ngày 14/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, nước này sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm hướng tới giải pháp hòa bình cho xung đột Trung Đông. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ ở thủ đô Islamabad, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Tahir Hussain Andrabi, nhấn mạnh nước này đang duy trì các kênh liên lạc mở với các bên liên quan, đồng thời tích cực thúc đẩy giảm căng thẳng trong khu vực. Ông bày tỏ hy vọng các bên sẽ đạt được giải pháp thông qua đàm phán, đồng thời cho biết các đề xuất, cả mới và cũ, vẫn đang được đưa ra thảo luận.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cũng bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran sớm được nối lại nhằm chấm dứt xung đột và đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 30/4, nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm bảo đảm việc lưu thông an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Bà Sanae Takaichi đánh giá việc một tàu chở dầu thuộc sở hữu Nhật Bản đi qua eo biển này trong tuần là tín hiệu tích cực, đồng thời khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao và duy trì liên lạc chặt chẽ với Tehran.

Từ châu Âu, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng đóng góp vào tiến trình nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Iran nếu cần thiết. Tuy nhiên, ông Peskov nhấn mạnh rằng bất kỳ sự tham gia nào của Nga cũng cần nhận được sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan. Theo người phát ngôn này, hiện chưa có bên nào đề nghị Nga tham gia vào vai trò này.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định, nước này cam kết chấm dứt việc phong tỏa eo biển Hormuz và sẵn sàng tham gia các biện pháp quân sự nhằm bảo đảm tự do hàng hải, nếu hội đủ điều kiện cần thiết. Phát biểu từ thành phố Munster ở miền Bắc của Đức, Thủ tướng Friedrich Merz cho rằng việc phong tỏa kéo dài sẽ gây “thiệt hại kinh tế nghiêm trọng” cho toàn cầu.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.