Mỹ có thể triển khai vũ khí siêu vượt âm trong xung đột với Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã đề nghị triển khai tên lửa siêu vượt âm Dark Eagle tới Trung Đông để sử dụng trong các phương án tấn công nhằm vào Iran, Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết.
Chú thích ảnh
Bộ Quốc phòng Mỹ phóng tên lửa siêu vượt âm tại Cơ sở thử nghiệm tên lửa Thái Bình Dương ở đảo Kauai, Hawaii, ngày 19/3/2020. Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo nguồn tin, nếu đề xuất này được phê chuẩn, đây sẽ là lần đầu tiên Mỹ triển khai loại vũ khí siêu vượt âm. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ lý giải yêu cầu này được đưa ra khi có thông tin Iran đã di chuyển các bệ phóng tên lửa ra ngoài tầm với của tên lửa đạn đạo tấn công chính xác (Precision Strike Missile) - loại tên lửa có tầm bắn khoảng 482 km.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nhấn mạnh rằng quyết định triển khai vũ khí siêu vượt âm trong chiến dịch quân sự tại Iran hiện vẫn chưa được đưa ra.

Trước đó, Mỹ và Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Đến ngày 7/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. Theo phía Tehran, có tới 3.375 người đã thiệt mạng trong các đợt tấn công của Mỹ và Israel trong 40 ngày xung đột.

Ngày 11/4, Iran và Mỹ đã tiến hành một số vòng đàm phán tại Islamabad, tuy nhiên hai bên sau đó đều cho biết chưa thể đạt được thỏa thuận về giải pháp lâu dài do tồn tại nhiều bất đồng.

Đến ngày 21/4, ông Trump tuyên bố ý định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran. Trong khi đó, truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran không công nhận việc đơn phương gia hạn ngừng bắn của Washington và sẽ hành động theo cách mà họ cho là phù hợp với lợi ích quốc gia.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.