Xung đột tại Nagorny-Karabakh: Gruzia đề xuất họp Nhóm Minsk ở Tbilisi

Ngày 5/10, trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rustavi 2, Tổng thống Gruzia Salome Zourabichvili đã đề xuất tổ chức cuộc họp của Nhóm Minsk thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ở thủ đô Tbilisi của Gruzia về giải quyết xung đột ở Nagorny-Karabakh.
Chú thích ảnh
Lực lượng Azerbaijan phá hủy một trạm kiểm soát của Armenia (trích từ video đăng trên website của Bộ Quốc phòng Azerbaijan ngày 2/10/2020). Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Zourabichvili nêu rõ: “Hôm nay, cả hai bên (Armenia và Azerbaijan) đều bày tỏ sẵn sàng tận dụng Nhóm Minsk thuộc OSCE để giải quyết vấn đề. Tôi cho rằng chúng ta nên thúc đẩy điều này và xem khi nào Nhóm Minsk có thể gặp nhau, ít nhất là ở Gruzia. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và sẵn sàng cho bất cứ điều gì họ yêu cầu”. 

Bà Zourabichvili một lần nữa lưu ý rằng việc duy trì thái độ trung lập đối với hai nước láng giềng là điều quan trọng đối với Gruzia. Trong tuần này, bà sẽ trao đổi với các nhà lãnh đạo của Armenia và Azerbaijan về vấn đề này.

Trước đó, ngày 1/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng người đồng cấp Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, đại diện cho các nước đồng Chủ tịch Nhóm Minsk của OSCE, đã kêu gọi các bên xung đột tại Nagorny-Karabakh ngừng bắn ngay lập tức.

Trong khi đó trên thực địa, các quan chức người Armenia ở khu vực ly khai Nagorny-Karabakh ngày 5/10 cho biết có thêm 21 quân nhân thiệt mạng trong cuộc giao tranh ác liệt với Azerbaijan, nâng tổng số binh sĩ của vùng lãnh thổ này thiệt mạng kể từ khi giao tranh bùng nổ cách đây 8 ngày lên 223 người. Một quan chức cho biết số dân thường thiệt mạng kể từ khi bùng phát giao tranh đã tăng lên 18 người.

Azerbaijan không công bố số lượng quân nhân thương vong, song cho biết nước này đã mất 25 dân thường, trong đó có 2 người bị sát hại trong lãnh thổ Armenia.

Các cuộc giao tranh mới nhất tại Nagorny-Karabakh nổ ra hôm 27/9 và leo thang lên mức tồi tệ nhất kể từ thập niên 1990, khi có khoảng 30.000 người bỏ mạng vào thời điểm đó.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.