Xung đột tại Nagorny-Karabakh: Thêm 51 tay súng bị thiệt mạng

Hãng tin AFP của Pháp dẫn nguồn tin từ Armenia cho biết đã có thêm 51 tay súng ở khu vực Nagorny-Karabakh thiệt mạng trong các vụ đụng độ với các lực lượng của Azerbaijan khi giao tranh tại đây đã bước sang ngày thứ 7 với quy mô và mức độ ngày càng ác liệt. 
Chú thích ảnh
Lực lượng Armenia nã pháo về phái các vị trí của quân đội Azerbaijan trong cuộc xung đột tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh ngày 28/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo nguồn tin trên, các lực lượng của Armenia và Azerbaijan đã giao tranh dữ dội ở Nagorny-Karabakh trong ngày 3/10 sau khi phía Azerbaijan tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Armenia, bà Shushan Stepanyan, xác nhận các lực lượng do Armenia hậu thuẫn đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của phía Azerbaijan, đồng thời tấn công đáp trả khiến 3 máy bay của Azerbaijan đã bị bắn rơi.
 
Trong một diễn biến có liên quan, Iran ngày 3/10 đã đưa ra cảnh báo với cả hai phía Armenia và Azerbaijan sau khi một số quả đạn cối đã rơi trúng các ngôi làng của Iran ở dọc biên giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nói rõ "bất cứ hành động xâm phạm nào của cả hai phía nhằm vào lãnh thổ Iran đều không được tha thứ' và rằng Iran "nghiêm túc cảnh báo tất cả các bên phải thực hiện những biện pháp phòng ngừa cần thiết liên quan đến vấn đề này". Ông Khatibzadeh cũng kêu gọi Armenia và Azerbaijan chấm dứt giao tranh, đồng thời cho biết Tehran sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.

Khu vực Nagorny-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía Tây Nam của Azerbaijan, nhưng có đa số dân cư là người gốc Armenia sinh sống và muốn sáp nhập vùng này vào Armenia. Chính điều này đã châm ngòi cho những tranh chấp chủ quyền giữa hai nước, mà đỉnh điểm là cuộc chiến tranh kéo dài từ tháng 2/1988 đến tháng 5/1994. Căng thẳng tái bùng phát từ sáng 27/9 vừa qua sau khi nổ ra các vụ đụng độ ác liệt giữa hai bên.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.