Xung đột ở Ukraine: Bà Harris chính thức lên tiếng về công thức đổi lãnh thổ lấy hoà bình

Ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói rằng việc Ukraine trao quyền kiểm soát lãnh thổ là công thức cho sự đầu hàng, không phải hòa bình.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân Chủ. Ảnh: THX/TTXVN
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên tranh cử Tổng thống của đảng Dân Chủ. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 26/9, ứng cử viên đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Mỹ, bà Kamala Harris đã có cuộc gặp thứ bảy với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, tái khẳng định rằng sự ủng hộ của bà đối với người dân Ukraine là “không thay đổi”.

Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Mỹ không thể và không nên cô lập mình khỏi phần còn lại của thế giới vì cô lập không phải là sự bảo vệ.

Vì vậy, theo ứng cử viên đảng Dân chủ, việc Washington ủng hộ Kiev không phải vì lòng từ thiện, mà vì đó là lợi ích chiến lược của Mỹ và Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ an ninh mà Ukraine cần để thành công trên chiến trường.

Bà Harris chia sẻ thẳng thắn rằng ở Mỹ “có một số người muốn ép Ukraine từ bỏ phần lớn lãnh thổ có chủ quyền, yêu cầu Ukraine chấp nhận trung lập và từ bỏ các mối quan hệ an ninh với các quốc gia khác”.

Tuy nhiên, theo bà Harris, “đây không phải là các đề xuất vì hòa bình. Thay vào đó, chúng là những đề xuất đầu hàng, điều này nguy hiểm và không thể chấp nhận được”.

Trước đó khi chia sẻ trong podcast phỏng vấn được kênh YouTube "The Shawn Ryan Show" phát ngày 12/9, ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng hoà J.D. Vance khẳng định ông Trump sẽ ngồi xuống bàn đàm phán với các lãnh đạo Liên bang Nga, Ukraine và châu Âu rồi nói: "Các anh cần hình dung một sự dàn xếp hòa bình trông như thế nào".

Thượng nghị sĩ bang Ohio mô tả thỏa thuận mà ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hoà, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ theo đuổi, bao gồm một số điều khoản chính: Liên bang Nga được giữ lại các khu vực đã chiếm đóng và hai bên thiết lập khu phi quân sự dọc ranh giới chiếm đóng của quân đội hai nước trên chiến trường.

Tại khu phi quân sự trên, Kiev sẽ dồn quân đầu tư phòng tuyến mạnh mẽ để ngăn các cuộc tấn công khác từ Liên bang Nga.

Ông Vance cho rằng mặc dù về cơ bản, Ukraine vẫn sẽ là quốc gia độc lập có chủ quyền nhưng Moskva vẫn sẽ nhận "sự bảo đảm về tính trung lập" từ Kiev.

Ứng viên phó tổng thống Mỹ nói thêm: "Ukraine sẽ không gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Họ sẽ không gia nhập những tổ chức liên minh dạng như vậy. Tôi nghĩ sau cùng, tình hình sẽ thành ra như thế".

Chú thích ảnh
Ứng cử viên phó tổng thống đảng Cộng hoà, Thượng nghị sĩ bang Ohio J.D. Vance chia sẻ tầm nhìn về việc kết thúc chiến tranh ở Ukraine trong podcast "The Shawn Ryan Show". Ảnh chụp màn hình podcast "The Shawn Ryan Show"

Bình luận về những đề xuất khép lại chiến sự với Liên bang Nga của ông Vance, Tổng thống Ukraine cho rằng đó là một ý tưởng không tốt, có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu.

Ông Zelensky cho rằng giải thích: "Thông điệp của ông ấy dường như là Ukraine phải hy sinh. Điều này đưa chúng ta trở lại câu hỏi về cái giá phải trả và ai phải gánh chịu. Ý tưởng rằng cuộc chiến này sẽ chấm dứt bằng cách buộc Ukraine phải trả giá là không thể chấp nhận được".

Theo ông Zelensky, nếu kế hoạch của ông Vance được thực thi, Ukraine sẽ phải chấp nhận đánh đổi lãnh thổ để cuộc chiến dừng lại.

"Nhưng chắc chắn rằng điều đó sẽ không xảy ra. Kịch bản như thế này sẽ không có cơ sở trong các chuẩn mực quốc tế, trong luật lệ của Liên hợp quốc, trong công lý. Và nó cũng không nhất thiết chấm dứt chiến tranh. Nó chỉ là khẩu hiệu", ông Zelensky nhận xét.

Theo tổng thống Ukraine, quan điểm của ông Vance và ông Trump về tình hình dường như có những điểm khác biệt dù hai chính trị gia này đang liên danh tranh cử.

"Tôi phải nói rằng ông Trump thì không như vậy. Ông ấy và tôi đã nói chuyện qua điện thoại, và thông điệp của ông ấy tích cực nhất có thể, theo quan điểm của tôi", ông Zelensky nói thêm.

Theo tổng thống Ukraine, bất cứ ứng viên tổng thống hay phó tổng thống Mỹ nào cho rằng việc chấm dứt chiến sự bằng cách khiến Kiev từ bỏ lãnh thổ, đều phải chịu trách nhiệm về khả năng gây ra một cuộc chiến toàn cầu.

"Bởi vì người đó sẽ có ngụ ý với thế giới rằng hành vi như vậy là chấp nhận được", ông Zelensky giải thích.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc (Reuters/UP/NYT)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.