Xung đột Nga - Ukraine đẩy giá dầu tăng mạnh

Giá dầu tăng hơn 1 USD trong phiên 16/9, trong bối cảnh giới giao dịch đang cân nhắc khả năng nguồn cung của Nga có thể bị gián đoạn do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng và nhà máy lọc dầu, đồng thời chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp tuần này.
Chú thích ảnh
Hoạt động bơm dầu tại giếng dầu Gremikhinskoye ở Izhevsk, vùng Ural, LB Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,03 USD, tương đương 1,5%, lên 68,47 USD/thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,22 USD, tương đương 1,9%, chốt phiên ở mức 64,52 USD/thùng.

Theo ba nguồn tin trong ngành, Transneft, tập đoàn độc quyền về đường ống dẫn dầu của Nga, đã cảnh báo các nhà sản xuất rằng họ có thể phải cắt giảm sản lượng sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các cảng và nhà máy lọc dầu xuất khẩu quan trọng.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, làm gián đoạn hoạt động tại cảng dầu Primorsk, một cảng trọng yếu ở phía tây nước Nga, vào tuần trước, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột bị đình trệ.

Goldman Sachs ước tính các cuộc tấn công của Ukraine đã làm giảm khoảng 300.000 thùng/ngày công suất lọc dầu của Nga trong tháng 8 và đầu tháng này. Chuyên gia Alex Hodes của công ty StoneX Energy nhận định rằng nếu các nhà máy lọc dầu của Nga chịu thiệt hại đáng kể, điều đó có thể làm tăng nhu cầu xuất khẩu dầu diesel của Mỹ, khiến thị trường này thắt chặt hơn.

Bên cạnh đó, cuộc họp của Fed vào ngày 16 - 17/9 cũng nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư. Fed được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất, một động thái được kỳ vọng sẽ kích thích nền kinh tế và thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.