Xung đột Israel – Hamas: 50 con tin sẽ được thả tự do đổi lại lệnh ngừng bắn trong 4-5 ngày

Những con tin đầu tiên có thể được thả tự do vào ngày 23/11 và việc thả con tin dự kiến sẽ diễn ra theo từng giai đoạn với khoảng 12 con tin được thả mỗi ngày.
Chú thích ảnh
Hai con tin Natalie Shoshana Raanan (thứ 2, trái) và Judith Tai Raanan (thứ 2, phải) được Hamas trả tự do ngày 20/10/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tờ The Times of Israel cho biết tại cuộc họp nội các tối 21/11 (theo giờ địa phương), các bộ trưởng thuộc chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netayahu đã được thông báo về thỏa thuận con tin đang phát triển với khả năng những con tin đầu tiên ở Dải Gaza có thể được thả sớm nhất vào ngày 23/11.

Căn cứ vào thỏa thuận, khoảng 50 con tin Israel - phụ nữ và trẻ em - sẽ được thả tự do để đổi lấy lệnh ngừng bắn tạm thời trong 4 - 5 ngày và phóng thích 150 - 300 tù nhân Palestine, phụ nữ và trẻ vị thành niên đang bị Israel giam giữ cũng như việc Israel cho phép nhiên liệu, các hàng hóa khác vào Gaza.

Việc thả con tin dự kiến sẽ diễn ra theo từng giai đoạn với khoảng 12 con tin được thả mỗi ngày.

Nội các Israel hiện đang họp để thảo luận và quyết định về thỏa thuận này và dự kiến sẽ đồng ý.

Một nguồn tin chính phủ trước đó cho biết, nếu đúng như dự kiến, thỏa thuận được toàn bộ Nội các Israel thông qua.

Sau đó, Israel cho công bố thông tin chi tiết về các tù nhân Palestine sẽ được trả tự do.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.