Xung đột Hamas-Israel: Mỹ hy vọng về một lệnh ngừng bắn và nghị quyết mới

Ngày 20/12, hy vọng về một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận thả con tin mới giữa Israel và phong trào Hamas đang tăng lên, sau các cuộc thảo luận tại châu Âu và việc thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đến Ai Cập để trao đổi với các quan chức lãnh đạo quốc gia Bắc Phi này về tình hình xung đột.
Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống thành phố Rafah, phía Nam Dải Gaza ngày 19/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận và đàm phán nghiêm túc trên sẽ mang đến những kết quả tích cực, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang hy vọng về một lệnh ngừng bắn mới.

Phát biểu tại họp báo cuối năm ở Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ mong muốn xung đột Hamas - Israel sẽ chuyển sang giai đoạn cường độ thấp, theo đó quân đội Israel sẽ tập trung vào chiến dịch có mục tiêu với quy mô lực lượng nhỏ hơn. Ông hy vọng các chiến dịch của Israel sẽ tập trung vào bảo vệ, giảm thiểu tổn hại tới dân thường và tối ưu hóa việc tiếp cận hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Blinken cũng giữ quan điểm thận trọng về khả năng Mỹ ủng hộ một nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình tại Gaza, với điểm mấu chốt là tiếp cận viện trợ. Ông nhấn mạnh mục đích của nghị quyết là tạo điều kiện và giúp mở rộng việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời khẳng định Mỹ hoàn toàn ủng hộ điều này.

Phiên bản mới nhất của dự thảo nghị quyết do Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE) bảo trợ kêu gọi việc chấm dứt khẩn cấp hành động thù địch để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, cũng như các bước đi khẩn cấp hướng tới chấm dứt đối đầu lâu dài. Đại sứ UAE tại LHQ Lana Zaki Nusseibeh cho biết các nước đang nỗ lực đạt được nhất trí về một nghị quyết có thể tác động tới tình hình thực địa, song các nỗ lực ngoại giao sẽ mất thời gian.

Trong những ngày qua, các thành viên của HĐBA đã gặp khó khăn trong việc đạt được đồng thuận, khi cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết về Gaza đã nhiều lần bị trì hoãn từ hôm 18/12 tới nay. Trong thông báo mới nhất, Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ, ông Jose Javier De La Gasca Lopez-Dominguez xác nhận HĐBA sẽ dời kế hoạch thông qua nghị quyết sang sáng 21/12 (giờ địa phương) để các bên có thêm thời gian thảo luận về giải pháp ngoại giao.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani cho biết Ngoại trưởng nước này, ông Hossein Amir-Abdollahian đã có cuộc gặp với thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, Ismail Haniyeh tại thủ đô Doha (Qatar) và thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tại cuộc gặp, ông Haniyeh tuyên bố phong trào này sẵn sàng ngừng bắn lâu dài ở Gaza, song cũng khẳng định Hamas sẽ không đàm phán trong khi bị Israel tấn công.

Về phần mình, Ngoại trưởng Amir-Abdollahian đã nêu chi tiết kết quả các cuộc đàm phán ngoại giao mới nhất của Tehran liên quan tới xung đột ở Gaza. Chính phủ Iran và Qatar đã nhất trí về sự cần thiết phải chấm dứt ngay xung đột, đồng thời khẳng định hai bên đã thực hiện những nỗ lực chung vì mục tiêu này. Ngoài ra, Tehran và Doha cũng đã tổ chức tham vấn về việc mở đường cho viện trợ nhân đạo tới Gaza.

Liên quan tình hình xung đột, ngày 20/12, Israel đã yêu cầu sơ tán các khu vực rộng lớn ở Khan Yunis - thành phố chính phía Nam Dải Gaza.

Trong thông báo, quân đội Israel cũng xác nhận đã tiến hành các chiến dịch trên bộ, trên không và trên biển nhằm vào các hạ tầng quân sự tại thành phố Khan Yunis.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết Israel đã công bố các bản đồ cho thấy những khu vực mới với diện tích bằng 20% thành phố Khan Yunis được đánh dấu để tiến hành sơ tán. OCHA nêu rõ trước khi xung đột xảy ra, đây là nơi sinh sống của hơn 110.000 người. Khu vực này cũng có 32 cơ sở tạm trú, với hơn 140.000 người đang nương náu, phần lớn trong số này trước đó đã phải di tản từ phía Bắc.

Đặng Ánh - Văn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.