Xung đột Hamas – Israel: Kêu gọi sự hỗ trợ của các quốc gia Hồi giáo

Ngày 6/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có cuộc điện đàm nhấn mạnh cần phải chấm dứt xung đột tại Dải Gaza thông qua hợp tác giữa các quốc gia Hồi giáo.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Văn phòng Tổng thống Iran cho biết ông Pezeshkian kêu gọi các quốc gia Hồi giáo chung tay ngăn chặn thảm họa nhân đạo đang diễn ra ở Gaza và có những hoạt động ngoại giao tích cực cũng như gây áp lực để giúp chấm dứt tình hình chiến sự tại dải đất này.

Về phần mình, Thủ tướng Anwar nêu rõ Malaysia đang có những nỗ lực ngoại giao sâu rộng để ngăn chặn thảm họa ở Gaza và hy vọng sẽ đạt được điều này thông qua sự hợp tác với các quốc gia Hồi giáo khác.

Hiện tại, dù chiến sự tại Gaza đang tạm lắng dịu nhưng nạn đói và thiếu nước sạch đang diễn biến rất nghiêm trọng. Phần lớn nước được sử dụng tại đây được lấy từ các giếng trong tầng chứa nước lợ đã bị ô nhiễm do nước thải và hóa chất rò rỉ, gây bệnh tiêu chảy và viêm gan. Tình trạng này xảy ra sau khi Israel ngừng cung cấp cả nước và điện cho Gaza ngay khi cuộc xung đột nổ ra và sau đó chỉ cung cấp nhỏ giọt trong bối cảnh hệ thống đường ống dẫn nước đã bị hư hại nghiêm trọng. Hầu hết cơ sở hạ tầng cấp nước và vệ sinh ở Dải Gaza đã bị phá hủy, trong khi các máy bơm phải phụ thuộc vào máy phát điện nhỏ nhưng lại không có đủ nhiên liệu.

Trong khi đó, phần lớn người dân sinh sống trong các nơi trú ẩn tạm thời hoặc lều trại không có hệ thống thoát nước hay vệ sinh, cũng không có đủ nước để uống, nấu ăn hay giặt giũ, khiến dịch bệnh lây lan. Liên hợp quốc (LHQ) cho biết mức tiêu thụ nước tối thiểu cho một người là 15 lít/ngày nhưng theo bà Bushra Khalidi thuộc tổ chức viện trợ Oxfam, lượng nước tiêu thụ trung bình hiện tại ở Gaza chỉ là 3 - 5 lít/người/ngày. Con số này hoàn toàn tương phản với số lượng 247 lít nước/người/ngày ở Israel, theo số liệu của nhóm nhân quyền B'Tselem.

Để hỗ trợ người dân Gaza, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã tài trợ xây dựng đường ống dẫn nước từ một nhà máy khử muối ở Ai Cập để cung cấp nước cho khoảng 600.000 người ở miền Nam Gaza. Tuy nhiên, việc kết nối có thể sẽ phải mất vài tuần.

Những nỗ lực trên được thực hiện trong bối cảnh tuần trước Oxfam vừa cho biết các bệnh lây truyền qua đường nước đang "lan tràn khắp Gaza" với tỷ lệ tăng gần 1,5 lần trong 3 tháng qua. Oxfam kêu gọi các bên ngừng bắn và cho phép các cơ quan cứu trợ tiếp cận không hạn chế để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tồi tệ ở Gaza.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.