LHQ quan ngại khả năng Israel mở rộng hoạt động quân sự tại Gaza

Ngày 5/8, Liên hợp quốc (LHQ) nhận định các báo cáo về quyết định có thể mở rộng hoạt động quân sự của Israel trên khắp Dải Gaza là "vô cùng đáng báo động" nếu đúng sự thật.
Chú thích ảnh
Trợ lý Tổng thư ký LHQ phụ trách châu Âu, Trung Á và Mỹ Miroslav Jenca phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 5/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về tình hình ở Gaza, trợ lý Tổng Thư ký LHQ Miroslav Jenca nhấn mạnh rằng một động thái như vậy sẽ gây ra hậu quả thảm khốc ... và có thể gây nguy hiểm hơn nữa đến tính mạng của những con tin còn lại ở Gaza. Ông nhấn mạnh luật pháp quốc tế rất rõ ràng về vấn đề này rằng "Gaza là và phải tiếp tục là một phần không thể thiếu của nhà nước Palestine tương lai".

Trong khi đó, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ, ông Cảnh Sảng bày tỏ "mối quan ngại lớn" về các kế hoạch được báo cáo. Ông cho biết Bắc Kinh kêu gọi Israel “ngay lập tức dừng các hành động nguy hiểm như vậy”. Ông cũng kêu gọi các bên ngừng bắn và hối thúc các quốc gia có ảnh hưởng thực hiện những bước đi cụ thể để giúp đạt được điều đó.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp các quan chức an ninh cấp cao để hoàn thiện chiến lược mới cho cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua ở Gaza.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Ebola tại 22 quốc gia trên ba châu lục

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh bóng ma xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.